Đến trưa 2/10: Yên Bái có 1 người tử vong; thiệt hại 521 nhà, trên 260 ha cây trồng; ước thiệt hại trên 6 tỉ đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2024 | 12:27:23 PM

YênBái - Tính đến trưa ngày 2/10/2024, mưa lũ lớn trên địa bàn Yên Bái đã làm 1 người tử vong (do sét đánh); thiệt hại 521 nhà dân, trên 560 ha cây trồng; nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Mỏ Vàng, huyện Văn Yên sáng nay- 2/10
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Mỏ Vàng, huyện Văn Yên sáng nay- 2/10

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn  (PCTT-TKCN) các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên. tỉnh Yên Bái, tính đến trưa ngày 2/10/2024, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, hạ tầng giao thông.

Đã có 01 người tử vong do sét đánh là chị Triệu Thị Tiên, sinh năm 1995, trú tại Bản Chao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.

521 nhà bị thiệt hại; trong đó: có 10 nhà hư hỏng, thiệt hại nặng, đều tại huyện Văn Yên; phải di dời người và tài sản: 488 nhà (Văn Yên 462 nhà, Trấn Yên 26 nhà); bị sạt lở ta luy ảnh hưởng: 12 nhà (Văn Chấn 6 nhà, Văn Yên 7 nhà); ngập nước 6 nhà tại huyện Văn Chấn, bị tốc mái: 1 nhà tại huyện Văn Chấn.

Thiệt hại, ảnh hưởng về sản xuất nông, lâm nghiệp:  562,65 ha; trong đó: lúa 0,75 ha tại huyện Trấn Yên; ngô, rau màu bị ngập únglà 555,9 ha (Văn Yên 449,4 ha; Trấn Yên 99 ha; Văn Chấn 7,5 ha); cây lâm nghiệp 6 ha tại huyện Văn Yên

Gia cầm bị chết là 263 con (Văn Chấn 170 con, Trấn Yên 93 con) và một số thiệt hại nhỏ về thủy sản.

Tại huyện Văn Yên, các tuyến đường tại các xã: Yên Thái, Tân Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn, Nà Hẩu, An Thịnh, Yên Phú, Yên Hợp, Mỏ Vàng bị sạt lở 67 điểm, ngập 8 ngầm tràn, gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Trấn Yên: Ngập úng và sạt lở 13 tuyến đường liên thôn thuộc các xã Vân Hội, Đào Thịnh, Lương Thịnh, Kiên Thành, Quy Mông, Hoà Cuông, Việt Hồng.

Tại huyện Văn Chấn: Hỏng 02 cống qua đường dẫn vào thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê; sập trôi hoàn toàn 01 cầu bản dân sinh của thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm; tuyến đường liên xã, liên thôn bị sạt lở gây cản trở giao thông (tại các xã Suối Giàng, Đồng Khê, Nghĩa Tâm…).

Ngoài ra còn gãy, đổ, nghiêng 16 cột điện tại các xã Đại Sơn, Đại Phác, Lâm Giang, Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên; sạt ta luy phía sau UBND xã Mỏ Vàng; cơ sở sản xuất than củi thôn Đoàn Kết xã Đại Sơn, huyện Văn Yên bị sập hoàn toàn 01 lò than củi, nứt vỡ 11 lò.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu ước tính tổng thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai cho các hộ gia đình bị thiệt hại; duy trì  trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; th ng tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền,người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Được biết, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nối với cơn bão số 5, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 – 3000m, từ đêm 30/9 – 1/10 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 29/9 đến 19h ngày 01/10 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 200mm như: Mỏ Vàng 343,0mm; Tà Si Láng 267,4mm; Kiên Thành 238,4mm; Cao Phạ 234,0mm; Phúc Sơn 228,0mm; Đại Sơn 224,0mm; Phình Hồ 223,4; Mậu A 222,6mm; Phong Dụ Thượng 218mm Nậm Lành 205,6mm

Từ ngày 30/9 – 2/10, trên hệ thống sông suối trong tỉnh xuất hiện đã xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2,78 - 5,79m. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái đạt mức 31,71m ( dưới báo động (BĐ) 3 là 0,29m) vào lúc 23h ngày 1/10; trên ngòi Hút l 54,18m ( dưới BĐ3 là 0,32m), xuất hiện lúc 15h ngày 1/10; ngòi Thia là 43,31m ( dưới BĐ1: 1,19m), xuất hiện lúc 17h ngày 1/10; sông Nậm Kim là 938,20m ( dưới BĐ1: 0,80m), xuất hiện lúc 14h ngày 30/9; lũ sông Chảy duy trì ở mức cao do điều tiết xả lũ của thủy điện Thác Bà.

YBĐT

 

Tags Yên Bái tử vong thiệt hại mưa lũ lớn

Các tin khác

Sáng 2/10, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn kéo dài từ đêm 30/9 sang ngày 1/10 tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Mưa lớn đêm 9/9/2024 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị sạt lở đất khiến nhiều người thương vong. (Ảnh minh họa)

Trong những ngày qua, các khu vực trong tỉnh đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã đạt trạng thái bão hoà, lũ trên các sông suối đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không có mưa.

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống.

Lúc 09h ngày 2/10, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái là 30,53m (dưới báo động 2 là 0,47m).

Hướng di chuyển của bão số 5

Theo dự báo hiện tại, bão số 5 không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục