Kỳ lạ người đàn ông ở Nigeria kết hôn 107 lần, có 97 vợ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/10/2016 | 1:14:27 PM

Theo Daily Mail, ông Mohammed Bello Abubakar, 92 tuổi, người Nigeria, đang bị các giáo sỹ coi như một kẻ tội đồ vì phá vỡ các quy tắc tôn giáo khi lấy rất nhiều vợ.

Ông Mohammed Bello Abubakar.
Ông Mohammed Bello Abubakar.

Theo các quy tắc tôn giáo ở Nigeria, một người đàn ông chỉ được lấy tối đa 4 người vợ. Năm 2008, tòa án tại Nigeria đã yêu cầu ông phải ly dị 82 trong tổng số 86 người vợ của mình trong vòng 48 tiếng, hoặc phải đối mặt với án phạt.

Nhưng ông Bello cho rằng cuộc "thập tự chinh" hôn nhân của mình mang tính chất "thần thánh" và thay vì tuân theo phán quyết, ông đã quyết định lấy thêm vợ.

Tính đến nay ông Bello đã lấy vợ 107 lần - mặc dù đã có 10 cuộc hôn nhân của ông kết thúc bằng ly dị.

Tuần trước, đã có tin đồn ông Bello qua đời tại quê nhà nhưng ông đã nhanh chóng dập tắt những lời đồn này và khẳng định sẽ còn có nhiều phụ nữ nữa trở thành "bà Bello" trong nay mai.

Ông Bello chia sẻ với Vanguard, tờ báo hàng đầu Nigeria như sau: "Việc tôi đang làm là rất thiêng liêng. Đó là một nhiệm vụ và tôi sẽ tiếp tục thực hiện nó đến cuối đời."

Tuy nhiên, ông cho biết nếu thánh Allah không chỉ dẫn ông kết hôn với nhiều phụ nữ như vậy, có lẽ ông sẽ chỉ an phận lấy một hoặc hai bà vợ.

Ông chia sẻ: "Số lượng lớn các bà vợ của tôi à? Tôi chỉ có 97 người vợ thôi. Tôi vẫn sẽ kết hôn thêm nữa. Tôi sẽ tiếp tục kết hôn với họ chừng nào tôi còn sống. Nếu tôi được tự mình quyết định, có lẽ tôi chỉ lấy 2 vợ thôi, nhưng những gì tôi đang làm là yêu cầu của thần thánh".

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục