Guinness công nhận quả dâu tây nặng nhất thế giới ở Israel

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/2/2022 | 3:20:52 PM

Quả dâu tây nặng 289 gram tại nông trại của gia đình ông Chahi Ariel ở Israel vừa được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là quả dâu tây nặng nhất thế giới, sau thời gian chờ đợi - quả dâu tây được bảo quản một năm trong tủ đông.

Quả dâu tây của gia đình nông dân Chahi Ariel ở Israel vừa được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness thế giới
Quả dâu tây của gia đình nông dân Chahi Ariel ở Israel vừa được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness thế giới

Theo Hãng tin AP, gia đình ông Ariel đã hái quả dâu tây nói trên tại một nông trại gần thành phố Netanya ở miền trung Israel hồi tháng 2-2021. Tuy nhiên, đến tuần này, Sách kỷ lục Guinness mới xác nhận đây là quả dâu tây nặng nhất thế giới.

"Chúng tôi đã chờ một năm để nhận được kết quả này. Chúng tôi đã đông lạnh quả dâu tây trong một năm. Nó không còn đẹp như hồi mới hái", ông Ariel cho biết.

Quả dâu tây này thuộc một giống dâu có kích cỡ to của địa phương gọi là Ilan.


Ông Ariel bên cạnh những quả dâu trồng tại nông trại của gia đình ở gần thành phố Netanya, Israel ngày 17/2

Ông Ariel cho biết quả dâu tây vừa được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness thế giới đã teo gần phân nửa so với kích cỡ ban đầu cách đây một năm.

Kỷ lục trước đó thuộc về một quả dâu tây nặng 250g được trồng tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản vào năm 2015.

Ông Ariel vui mừng khi những chờ đợi của ông cuối cùng đã có kết quả tốt đẹp. "Chúng tôi rất vui vì được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận", nông dân Ariel chia sẻ.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục