"Đo bằng nào, nhích rào bằng đó"

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2014 | 1:36:06 PM

YBĐT - Xác định giao thông nông thôn (GTNT) là mục tiêu lớn nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy xã Đại Lịch (Văn Chấn) đã xây dựng nghị quyết triển khai đến chi bộ các thôn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng NTM.

Mọi người dân trong xã đều đồng lòng ủng hộ hiến đất, cây cối, hoa màu để mở mới đường liên thôn.
Mọi người dân trong xã đều đồng lòng ủng hộ hiến đất, cây cối, hoa màu để mở mới đường liên thôn.

Trước khi thực hiện một công trình, dự án nào đó có liên quan đến người dân, xã tổ chức họp dân, bàn bạc công khai với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Nhờ vậy, các chủ trương, kế hoạch đưa ra đều giành được sự thống nhất cao của người dân.

Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2013, việc phát triển đường GTNT tạo bước đột phá trong chương trình xây dựng NTM ở Đại Lịch. Các tuyến đường đi vào 15 thôn được nâng cấp, mở mới, rộng hơn, to đẹp hơn. Trong đó, đổ bê tông 2,4km, nền đường rộng 4,5m, mặt đường bê tông 3m, có độ dày từ 16 đến 18cm; rải cấp phối 10km và mở thêm 11km đường liên thôn.

Ông Nguyễn Văn Thẩm, ở thôn 5, là một trong những người đi đầu hiến đất làm đường ở Đại Lịch. Hàng trăm mét đất ruộng cùng cây lâu năm ông đều chặt bỏ mà không đòi bồi thường. Ông Thẩm vui vẻ: "Cán bộ kỹ thuật cứ đo bằng nào là tôi nhích rào bằng đó". Ngoài việc hiến đất, cây cối, hoa mầu, tất cả các hộ dân đều đồng tình đóng góp tiền của và công sức để làm mới thêm những con đường. Thôn 6 có chiều dài toàn tuyến là trên 3km đường.

Ông Tạ Quang Đoàn - Trưởng thôn cho biết: "Ban đầu, ngoài việc hiến đất, cây cối, hoa màu tự nguyện, do kinh tế eo hẹp, cứ tính bình quân 1,3 triệu/khẩu, người dân trong thôn rất khó khăn trong việc đóng góp tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi được vận động thấy rõ được những lợi ích lâu dài, việc đóng góp tiền mặt đã được người dân nỗ lực thực hiện. Đến nay, đường đã được làm mới và rải cấp phối chuẩn bị cho việc đổ bê tông trong năm 2014".

Đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2013, ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết: "Đây là năm giao thông liên thôn trong xã có bước phát triển đột phá. Có được những con đường vào các thôn to đẹp như hôm nay là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của người dân, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành cấp trên. Lúc đầu xã chỉ vận động làm thí điểm tại một số thôn có đông dân cư sinh sống nhưng sau đó phong trào làm đường giao thông đã lan tỏa mạnh mẽ tới các thôn trong xã, tất cả nhân dân đều hưởng ứng, thôn nào cũng tổ chức họp dân quyên góp để làm đường. Mỗi thôn đều thành lập tổ tự quản, trong đó mọi công việc đều được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch để mọi người cùng nắm rõ. Từ đó, mọi đóng góp của các hộ dân đều trên tinh thần tự nguyện".

Tổng kinh phí cho việc mở mới, rải cấp phối và đổ bê tông các tuyến đường liên thôn tại xã trong năm 2013 là trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh những thuận lợi, xã cũng gặp những khó khăn như việc khai thác vật liệu rải cấp phối phải lấy từ bên ngoài; nhiều đoạn đường giữa các thôn không có người dân ở nên việc đóng góp rất khó.

Những kết quả xây dựng đường giao thông liên thôn của xã Đại Lịch đạt được cho thấy công tác dân vận đã mang lại hiệu quả. Trong thời gian tới, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân xã quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí để từng bước đưa nông thôn ngày càng phát triển, nâng cao đời sống người dân.

 Linh Chi

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục