Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/9/2014 | 2:57:14 PM

YBĐT - Về xã Bảo Hưng (Trấn Yên) hôm nay, đi trên những con đường bê tông thẳng tắp, hai bên đường, thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng mọc lên, cảm nhận rõ một sức sống mới đang hiển hiện nơi đây.

Những con đường thôn được bê tông hóa ở Bảo Hưng.
Những con đường thôn được bê tông hóa ở Bảo Hưng.

Từ thành phố Yên Bái tới trung tâm xã Bảo Hưng (Trấn Yên) gần 10km, đường trải bê tông rộng rãi, nhà tầng xen nhau khang trang, tạo nên một bức tranh quê tươi sáng của một xã đang trên đà phấn đấu đạt các tiêu chí  nông thôn mới.

Theo chân ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã, chúng tôi đến thăm thôn Bình Trà, nằm cách trung tâm xã gần 3km. Đang chăm sóc ao cá của gia đình, ông Nguyễn Kim Tuần lau vội giọt mồ hôi trên trán hồ hởi tiếp chuyện: "Năm 2011, qua tìm hiểu sách báo, tôi quyết định chuyển đổi 7 sào ruộng kém hiệu quả của gia đình sang nuôi cá, đến nay mỗi năm cũng cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng cỏ để nuôi cá trắm cỏ, nuôi khoảng 300 con gà/năm, mỗi năm cũng xuất chuồng từ 4-5 tạ gà thịt thương phẩm, thu về khoảng gần 50 triệu đồng". Ngoài ra, ông còn nuôi lợn nái sinh sản, trồng 3.600m2 chè chất lượng cao VietGAP. Tìm hiểu được biết, từ trồng chè VietGAP hiệu quả kinh tế cao, ông Nguyễn Kim Tuần đã vận động bà con trong xóm chuyển đổi giống chè trung du sang trồng chè VietGAP.

Rời thôn Bình Trà, chúng tôi xuôi xuống thôn Bảo Long. Đường vào thôn tuy chủ yếu vẫn là đường đất được đổ cấp phối nhưng sạch sẽ, phong quang, không có gia súc thả rông phá hoại hoa màu, gây mất vệ sinh. Một nếp sống mới đã dần hiện hữu ở nơi đây. Ông Cường cho biết thêm: “Tuy giao thông còn khó khăn nhưng đời sống nhân dân cũng có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9,2%. Hiện nay, Bảo Hưng cũng đang triển khai chương trình quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho 6 nhóm hộ dân, trong đó có 165 hộ tham gia với tổng diện tích 73ha chè, phấn đấu hết năm 2014 sẽ thành lập một hợp tác xã sản xuất chế biến chè xanh an toàn chất lượng cao trên địa bàn xã”.

Vụ đông xuân năm 2014, nhân dân xã Bảo Hưng gieo cấy 86ha lúa, chủ yếu là lúa lai, năng suất đạt trên 45 tạ/ha, sản lượng đạt 3.870 tấn;  khoai lang, sắn ước đạt khoảng 150 tấn/năm chủ yếu phục vụ chăn nuôi và bán ra thị trường. Về lâm nghiệp, ngoài bảo vệ tốt 368ha rừng hiện có, năm qua nhân dân còn trồng mới được khoảng 37ha rừng sản xuất với nhiều loại cây trồng như: keo, bồ đề... Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cũng đang mở ra nhiều hướng đi trong tương lai.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng vệ sinh môi trường và đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Điển hình như ông Trần Văn Trường thôn Bình Trà tự nguyện hiến 1.000m2 đất làm đường giao thông. Đến nay, hầu hết các thôn của Bảo Hưng đều đã được bê tông hóa đường liên thôn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 72/799 hộ.

Bảo Hưng hiện có trên 799 hộ với hơn 2.842 nhân khẩu, với các dân tộc Kinh, Tày, Thái, Mường sinh sống. Từ khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đạt 10 tiêu chí, gồm: quy hoạch đồ án nông thôn mới, điện, trường học, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, văn hóa; hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội. 9 tiêu chí còn lại đạt từ 40% - 50%. Theo lộ trình đến năm 2020, xã Bảo Hưng sẽ hoàn thành hết các tiêu chí, bức tranh nông thôn nơi đây sẽ càng đổi thay.

Quyết Thắng

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục