Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/11/2014 | 9:50:57 AM

YBĐT - Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2012 - 2014 được phát động triển khai tới 100% đơn vị cơ sở lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Yên Bái, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố tình đoàn kết quân - dân, “cá - nước”.

Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Xác định phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” là một nội dung mới, chưa có mô hình, cách làm từ trước để vận dụng, do đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố nắm cụ thể nội dung các tiêu chí về xây dựng NTM, từ đó, phát huy vai trò, trách trong phối hợp thực hiện cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Bên cạnh việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng hàng năm, LLVT các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”.

Cụ thể, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo xây dựng cơ sở vũng mạnh toàn diện tại xã Minh Bảo giai đoạn 2013 - 2015, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong hơn 2 năm (2012 - 2013) và 6 tháng đầu năm 2014, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với Sư đoàn 355, chính quyền, Ban CHQS xã Minh Bảo tổ chức được 2 đợt làm công tác dân vận tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chung sức, đồng lòng xây dựng NTM tại địa phương, với 150 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

LLVT thành phố, lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực phối hợp cùng nhân dân tham gia làm 3,5km đường giao thông liên thôn trên địa bàn thôn Bảo Tân (xã Minh Bảo) và thôn Trấn Thanh 2 (xã Âu Lâu); đào đắp trên 200m3 đất đá, xây dựng bờ kè chống sạt lở; phối hợp trong huy động các nguồn lực xã hội và nguồn đóng góp của nhân dân, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Trong 2 năm 2012 - 2013, 3 xã xây dựng NTM của thành phố Yên Bái đã sửa chữa, nâng cấp 40 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 20km; sửa chữa 2 cầu treo qua suối; đầu tư nâng cấp 9 công trình thủy lợi, trạm bơm; đặc biệt, từ số tiền trên 1,4 tỷ đồng do nguồn vốn Nhà nước đầu tư và huy động xã hội hóa giáo dục, hệ thống các trường, lớp trên địa bàn 3 xã đã được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng tiêu chí về giáo dục.

Trong công tác vệ sinh môi trường, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo 77/77 cơ sở dân quân tự vệ phát động gia đình chiến sỹ lực LLVT đăng ký xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và có thùng rác hợp vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Ban CHQS thành phố phối hợp với cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trong 2 năm qua, kết nạp mới 24 đồng chí. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và củng cố ở 100% các thôn, tổ nhân phố, làm nòng cốt cho phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Với mục tiêu tham gia thực hiện từ 1 đến 2 tiêu chí xây dựng NTM, sự chung sức của LLVT đã góp phần không nhỏ đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã xây dựng NTM của thành phố, trong đó, Tuy Lộc là xã đầu tiên của thành phố và cũng là xã đầu tiên của tỉnh “cán đích” xây dựng NTM.

Phạm Minh

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục