Chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/12/2014 | 3:24:46 PM

YBĐT - Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tích cực tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những việc làm đó không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) mà còn có ý nghĩa trong việc củng cố tình đoàn kết quân dân.

Lực lượng dân quân huyện Văn Chấn tham gia giúp nhân dân xã Phúc Sơn làm đường giao thông nông thôn.
Lực lượng dân quân huyện Văn Chấn tham gia giúp nhân dân xã Phúc Sơn làm đường giao thông nông thôn.

Thượng Bằng La vốn là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, chính quyền địa phương xác định, muốn thành công trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự nhất trí, đồng thuận của người dân. Giải quyết khó khăn này, LLVT huyện đã cùng chính quyền và nhân dân xắn tay vào cuộc. Qua đó, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, làm đường và nhiều cá nhân đóng góp vật liệu như: cát, đá, sỏi, tre, gỗ… để làm công trình dân sinh.

Sau hơn 2 năm thực hiện phong trào “Quân đội chung sức XDNTM”, LLVT huyện đã cùng với nhân dân tu sửa, mở mới được 6,5km đường liên thôn, nội đồng; xây dựng và đưa vào sử dụng 2 hệ thống bể lọc, bảo đảm cho gần 1.200 hộ dân sử dụng nước sạch; xây dựng, tu sửa 5 nhà văn hóa thôn, bản; vận động 85 hộ gia đình làm nhà vệ sinh bán kiên cố, bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường.

Để phát triển kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã phối hợp với chính quyền xã chỉ đạo thử nghiệm và nhân rộng các mô hình phát triển mang tính bền vững. Đến nay, xã đã xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình như: nuôi cá tầm, ba ba, trồng măng Điền Trúc, ngô lai… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,06%. Nhờ quân dân cùng chung sức, đồng lòng, đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí XDNTM.

Không chỉ riêng ở xã điểm Thượng Bằng La, hình ảnh những CBCS Ban CHQS huyện hăng hái tham gia XDNTM ở khắp các địa phương đã trở nên gần gũi với người dân. Sau hơn 2 năm thực hiện phong trào, Ban CHQS huyện đã huy động hàng trăm CBCS tu sửa, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, hỗ trợ xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh. Năm 2014, Văn Chấn đã mở mới 68km đường giao thông liên thôn, bản; bê tông hóa 20,5km đường giao thông nông thôn; làm 35km đường cấp phối, tu sửa 160km đường liên thôn, bản. Để nâng cao thu nhập cho người dân, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các xã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển các ngành nghề truyền thống, phát huy thế mạnh của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban còn chỉ đạo lực lượng dân quân năm thứ nhất kết hợp huấn luyện với tham gia công tác dân vận; huy động CBCS tham gia tu sửa, làm được 11,5km đường liên thôn, 1 nhà văn hóa, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đóng góp 11 triệu đồng mua sách, vở đồ dùng học tập ủng hộ các em học sinh xã Suối Quyền. Ban phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, chính sách xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người; tham gia xây dựng văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh.

 LLVT đã góp phần vào những thành công của chương trình XDNTM trên địa bàn. Đến nay, huyện đã có 7/28 xã hoàn thành từ 8 - 10 tiêu chí NTM. Thượng tá Mạc Văn Bính - Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức XDNTM” là nhiệm vụ quan trọng và đã quán triệt đến 100% CBCS. Thời gian tới, Ban CHQS huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ở địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, phát huy khối đại đoàn kết, chung sức cùng người dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình XDNTM”.

Văn Thông

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục