Không đồng ý cho “nợ” tiêu chí về nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2015 | 5:24:45 PM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. (ảnh)

Tại xã Liễu Đô, qua kiểm tra cho thấy 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới địa phương đã hoàn thành, riêng tiêu chí chợ nông thôn không đưa vào quy hoạch do xã gần khu vực thị trấn. 4 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí về y tế, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí môi trường, xã phấn đấu đạt trong năm 2015.

Tại xã Tân Đồng, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số tiêu chí đã đạt của xã, như chợ nông thôn, nhà ở dân cư, đường giao thông … Về cơ bản 15 tiêu chí địa phương đã đạt đảm bảo đúng yêu cầu; các tiêu chí còn lại xã phấn đấu thực hiện đạt trong năm 2015.

Làm việc với các địa phương, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các xã trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhờ đó phát huy được nội lực, thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các xã xây dựng nông thôn mới không vì thành tích mà làm qua loa; người dân làm và hưởng lợi từ chương trình, do đó không cho phép "nợ" tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới. Đối với xã Liễu đô, xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Yên, cần nhanh chóng khởi công xây dựng Trạm Y tế xã, đảm bảo hoàn thành trước tháng 11/2015. Đối với xã Tân Đồng, hiện nay tiêu chí hộ nghèo vẫn còn rất cao, trong năm 2015 xã phấn đấu giảm 90 hộ nghèo, đưa tỷ lên hộ nghèo giảm dưới 10%, nhưng không được vì thành tính mà đánh giá không đúng, chỉ những hộ thực sự thoát nghèo mới được đưa ra khỏi danh sách…

Tin, ảnh: Anh Dũng

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục