Động Quan phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2016 | 10:10:38 AM

YBĐT - Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” Đảng ủy, chính quyền xã Động Quan (Lục Yên) đã có nhiều cách làm hay trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Nhiều mô hình kinh tế ở Động Quan phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhiều mô hình kinh tế ở Động Quan phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Động Quan là xã khó khăn của huyện Lục Yên, dân số chủ yếu là người dân tộc Dao, lấy sản xuất nông, lâm nghiệp là chính nhưng còn manh mún, chưa có sản phẩm hàng hóa.

Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ đời sống dân sinh, có ý nghĩa thiết yếu trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, do vậy khi bắt đầu thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. Nhờ đó, hầu hết cán bộ, nhân dân trong xã đều đồng lòng, chung sức ủng hộ chủ trương thiết thực này.

Việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững luôn được xã chú trọng, quan tâm hàng đầu. Cùng với sự hỗ trợ của các ban, ngành cấp trên, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay; khuyến khích người dân sử dụng các loại giống cho năng suất cao với các loại hình kinh tế đạt hiệu quả như: trồng tre măng Bát độ, trồng quế, mô hình trang trại vườn - ao - chuồng....

Xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế với trên 8.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, nâng số lao động qua đào tạo lên 3.867 người.

Với cách làm đồng bộ mang lại hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể qua từng năm, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên. Đến nay, tuy số hộ nghèo vẫn còn 46,06% nhưng mức thu nhập bình quân của xã đã đạt 13 triệu đồng/người/năm.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, xã còn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động xã hội hóa giáo dục, phát triển y tế, văn hóa…

Thời gian qua, xã đã lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trường học...; đồng thời, vận động người dân đóng góp sức người, sức của; tranh thủ các nguồn đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình mới, con đường mới được hoàn thành đã giúp bộ mặt nông thôn của xã ngày một khởi sắc. Đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí Đinh Xuân Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Động Quan cho biết: “Giai đoạn tiếp theo, xã còn phải vượt qua 10 tiêu chí, trong đó khó khăn nhất là các tiêu chí cơ sở vật chất: thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường".

Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí này, bên cạnh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã rất cần sự quan tâm của các cấp ngành liên quan bởi đây là những tiêu chí cần nguồn kinh phí đầu tư lớn.

Đồng chí Đinh Xuân Tiến trao đổi thêm: "Địa phương cũng xác định phải giữ vững các tiêu chí đã đạt được theo hướng bền vững, không chạy theo thành tích, không trông chờ, ỷ lại mà sẽ lồng ghép các nguồn đầu tư của Nhà nước song song với việc huy động sức dân để cùng XDNTM".

Anh Dũng

Các tin khác
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tự tin giới thiệu sản phẩm STEM với các vị khách, các nhà tài trợ Hàn Quốc.

Mô hình “Trường học hạnh phúc” được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, trong đó có Yên Bái.

100% tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Hòa Cuông hiện đã được bê tông hóa, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Đón xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên thêm hân hoan khi chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao đã cán đích thành công.

Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số đo lường hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Người dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình đến Bộ phận Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chỉ số hạnh phúc (CSHP) cho người dân, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đặc biệt, đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục