10 tỉnh và 63% xã trên toàn quốc không nợ đọng NTM

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/7/2016 | 7:57:55 AM

Theo báo cáo mới nhất do Ban Chỉ đạo TƯ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM công bố, trong số 63 tỉnh, thành cả nước có 10 tỉnh và 60% số xã không có nợ đọng cơ bản.

Với những địa phương còn lại, tổng số nợ đọng nông thôn mới tính đến cuối tháng 6 là hơn 15.200 tỷ đồng. Bình quân mỗi xã nợ phổ biến từ 3 - 5 tỷ. Đáng lo ngại nhất là có tới 10% số xã có nợ từ 35 - 40 tỷ đồng mỗi xã. Cá biệt xã Vĩnh Thanh ở Bạc Liêu nợ tới 71 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo TƯ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, để một xã về đích nông thôn mới, vùng Đồng bằng sông Hồng cần khoảng 100 tỷ; Bắc Trung Bộ là 130 tỷ; miền núi phía Bắc khoảng 300 tỷ; Đồng bằng sông Cửu Long cần xấp xỉ 180 tỷ.

Mặc dù vậy, trong 5 năm qua, nguồn lực từ ngân sách chỉ hỗ trợ bình quân mỗi xã khoảng 6 tỷ đồng, số còn lại do xã tự xoay xở. Đây là lý do khiến nhiều địa phương vì đặt mục tiêu về đích sớm, nên đã nảy sinh việc huy động xây dựng nông thôn mới bằng mọi giá.

Ngoài ra, nhiều địa phương cho biết, chính Trung ương cũng đang nợ tiền thưởng. Khi các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Trung ương ra quyết định khen thưởng với phần thưởng là một công trình. Tuy nhiên, hết quý II năm nay, phần thưởng năm 2015 vẫn chưa được nhận. Tổng số tiền thưởng mà Trung ương đang nợ các địa phương là 1.700 tỷ đồng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục