Đại Minh tăng tốc về đích

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/8/2016 | 4:54:57 PM

YênBái -

YBĐT - Theo kế hoạch, cùng với Hán Đà, xã Đại Minh (Yên Bình) phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016. 

Công trình Trạm Y tế xã Đại Minh được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được khởi công từ tháng 10 năm 2015 với quy mô 7 phòng, 8 giường, tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, đến nay công trình đã đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Cùng với công trình Trạm Y tế xã, tiêu chí về xây dựng nhà văn hóa cũng được chính quyền và người dân nơi đây đặc biệt quan tâm. Hiện Đại Minh đã hoàn thành 12/15 nhà văn hóa thôn, trong đó có 8 nhà được xây dựng bằng 100% nguồn vốn tự nguyện đóng góp của nhân dân, bình quân mỗi nhà văn hóa trị giá xây dựng từ 300 – 350 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cùng với Hán Đà, xã Đại Minh phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016. Được chọn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ xã Đại Minh đã đề ra các nghị quyết và chỉ đạo thực hiện, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định người dân đóng vai trò chủ thể. Đến nay, Đại Minh đã hoàn thành 12/19 tiêu chí. 7 tiêu chí còn lại như: đường giao thôn nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường..., địa phương đang đưa ra các giải pháp để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2016, cùng với việc rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện của địa phương, xã Đại Minh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự nguyện của nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, y tế...

Trước mắt, xã tranh thủ các nguồn lực để làm thêm 3 km đường giao thông; 2 km kênh mương nội đồng; xây dựng khu thu gom rác thải tập trung trên 1,5 ha tại thôn Khả Lĩnh...góp phần đưa các tiêu chí này đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đưa Đại Minh sớm cán đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục