Phụ nữ Tuy Lộc góp sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/9/2016 | 7:17:32 AM

YBĐT - Qua Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, các chi hội cơ sở ở Tuy Lộc đã giúp 61 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Nhiều  hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu kinh tế quả cao, thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/ năm trở lên.

Bà Hoàng Thị Hải Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, thời gian qua, phụ nữ toàn xã đã tích cực, chủ động tham gia cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Hội LHPN xã đã cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Các chi hội cơ sở chủ động phối hợp với các đoàn thể ở địa phương lồng ghép nội dung các Cuộc vận động xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và các Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"… gắn với việc thực hiện chương trình XDNTM. Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là mục tiêu quan trọng góp phần XDNTM, Hội LHPN xã đã thường xuyên phối hợp đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn như: trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y, trồng nấm, trồng hoa... tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giúp chị em phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ngoài ra, Hội còn duy trì 9 tổ tiết kiệm vay vốn với 826 chị tham gia, tạo điều kiện cho 74 lượt thành viên vay phát triển kinh tế. Thông qua tổ chức Hội, 328 hội viên được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, các chi hội cơ sở đã giúp 61 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Nhiều  hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu kinh tế quả cao, thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/ năm trở lên. Tiêu biểu như mô hình trồng nấm kết hợp phát triển chăn nuôi của gia đình chị Hoàng Thị Nụ, thôn Minh Long đã duy trì từ năm 2009 đến nay. Từ 4.000 bịch nấm trồng 5 năm đầu, năm 2016 gia đình chị Nụ đưa vào trồng 23.000 bịch nấm, tạo việc làm cho 10 lao động trong gia đình và hội viên phụ nữ xã. Ngoài ra, gia đình chị Nụ còn đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng trên 10 tấn lợn hơi. Chị Hoàng Thị Nụ là một trong những tấm gương tiêu biểu phụ nữ làm kinh tế giỏi của xã Tuy Lộc.

Phong trào phát triển kinh tế của chị em phụ nữ đã góp phần đưa tổng thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Tuy Lộc lên 26 triệu đồng/năm. Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon” tại thôn Minh Long hoạt động hiệu quả, thành lập 10 tổ vệ sinh môi trường tại các thôn trong xã và tích cực vận động các gia đình thực hiện mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động thiết thực này đã giải quyết được vấn đề rác tồn đọng trên địa bàn, đóng góp tích cực trong công tác vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Hội LHPN xã Tuy Lộc còn tích cực vận động chị em hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa thôn. Đã có 53 hội viên tự nguyện hiến trên 4.000 m2 đất vườn, góp phần kiên cố hóa 10 km đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng. Những tấm gương của các chị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc vận động toàn dân tham gia XDNTM ở địa phương. Những kết quả đạt được của phụ nữ xã đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM, giúp Tuy Lộc trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới năm 2014.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục