Xã Phù Nham đón Bằng công nhân đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2016 | 3:55:21 PM

YênBái - YBĐT - Sáng ngày 25/10, UBND huyện Văn Chấn tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Phù Nham đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Phù Nham đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Phù Nham đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

>>Phù Nham “cán đích” nông thôn mới
>>Xây dựng nông thôn mới ở Phù Nham: Lấy sức dân để lo cho dân

Là 1 trong 5 xã của huyện Văn Chấn được chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, xã Phù Nham đã huy động được trên 32 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; bê tông hóa được 31 km đường giao thông liên thôn bản, kiên cố hóa gần 40 km kênh mương nội đồng, tu sửa và làm mới 8 nhà văn hóa thôn bản; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng.

Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã của Phù Nham được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo chuẩn; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; số hộ dân được sử dụng điện an toàn chiếm 98%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 10,82%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 92,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới, xã Phù Nham đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn và các huyện, thị phía Tây của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu và trao Bằng công nhận chuẩn nông thôn mới cho xã Phù Nham, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Nham đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Nham tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, khai thác triệt để mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương; có kế hoạch phát triển sản xuất với lộ trình, bước đi và giải pháp hợp lý, thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội; phát huy tốt vai trò dân chủ để duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng 1 bộ máy vi tính cho xã Phù Nham, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân của xã; UBND huyện Văn Chấn tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới ở xã Phù Nham.

Thanh Tân

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục