Tân Đồng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/3/2018 | 11:45:31 AM

YBĐT - Xã Tân Đồng được tỉnh chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 – 2015. Sau 5 năm thực hiện, Tân Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào tháng 9/2015.

Đồi quế trên 10 ha của gia đình ông Nguyễn Xuân Dương, thôn 4, xã Tân Đồng (người đứng giữa) cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ thu cành lá.
Đồi quế trên 10 ha của gia đình ông Nguyễn Xuân Dương, thôn 4, xã Tân Đồng (người đứng giữa) cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ thu cành lá.

Về Tân Đồng hôm nay, ai cũng cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt, diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân được đầu tư; hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hình thành các mô hình phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp phát huy thế mạnh của địa phương như vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng trồng quế. Xã cũng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả: các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, kinh doanh hàng tạp hóa, kinh doanh vật tư nông nghiệp…

Theo đồng chí Phí Văn Chí - Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng, ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cụ thể, đối với các tiêu chí: hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ những giải pháp hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động người dân phát huy tiềm năng của gia đình, địa phương tăng thu nhập cho gia đình; khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, giao các tổ chức Hội giúp đỡ từng hộ...
 
Nhờ vậy, năm 2017 toàn xã đã giảm được 34 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo hiện toàn xã còn 10,79% hộ nghèo, cận nghèo 6,54%. Bên cạnh đó, xã Tân Đồng tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh trồng dâu nuôi tằm, trồng tre măng Bát độ, trồng quế nguyên liệu gắn với liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 
Cuối năm 2017, xã đã ký kết hợp đồng cung ứng kén tằm với Công ty Tơ lụa Hà Nội để giải quyết đầu ra cho sản phẩm kén tằm của bà con trong xã. Bước đầu Công ty đã xây dựng cơ sở ươm nuôi tằm con, cung ứng cho bà con, nhằm nâng cao chất lượng kén tằm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện xã có trên 105 ha dâu tằm và có trên 1.800 ha quế.
 
Chỉ tính riêng 2 cây trồng chủ lực này đã cho thu nhập hàng 100 tỷ mỗi năm cho người dân của xã, đưa mức thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 29,5 triệu đồng/người/năm; số hộ khá giàu chiếm trên 60%. Tiêu chí môi trường cũng là một tiêu chí khó đối với Tân Đồng. Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp; duy trì các tổ tự quản vệ sinh tại các thôn, xã cũng tiến hành họp các thôn, các hộ dọc trục chính, vận động bà con đóng góp tiền thuê xe chở rác thải đến bãi rác.
 
Đối với các hộ xa đường trục chính: tự đào hố và phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà. Xã cũng lồng ghép tiêu chí môi trường với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...

Từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, xã Tân Đồng sẽ giữ vững và phát huy các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện Trấn Yên  ngày càng phát triển.

Minh Huyền 

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục