Mai Sơn cán đích nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/3/2018 | 11:46:52 AM

YBĐT - Chúng tôi về xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, đến đâu cũng gặp bà con vui mừng, phấn khởi bàn về chuyện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của xã để Mai Sơn chính thức cán đích NTM vào cuối tháng 4/2018.

Các mô hình chăn nuôi gà thịt 300 con/lứa trở lên đang được phát triển ở Mai Sơn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.
Các mô hình chăn nuôi gà thịt 300 con/lứa trở lên đang được phát triển ở Mai Sơn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.


Có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền xã cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất; tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập..., hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Cùng chúng tôi đi tham quan những tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đồng chí Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi Mai Sơn bắt đầu thực hiện chương trình XDNTM: "Năm 2011, xã triển khai thực hiện chương trình XDNTM. Khi khảo sát đánh giá hiện trạng, xã đã đạt được 7/19 tiêu chí. Việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình XDNTM được sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân cần cù, chịu khó, đồng tình hưởng ứng tích cực trong phong trào XDNTM của xã...
 
Bên cạnh những thuận lợi, khi  thực hiện chương trình, Mai Sơn cũng gặp phải không ít những khó khăn. Đó là, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến một bộ phận người dân nhận thức chưa thực sự đầy đủ, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Là một xã thuần nông, phát triển loại hình kinh tế hộ là chủ yếu; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, thiếu bền vững, đời sống của dân cư nông thôn tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư từ nhiều năm trước nay cũng dần xuống cấp cần tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp...
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Sau 7 năm thực hiện chương trình, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, còn tiêu chí số 5 về trường học, hiện nay, xã đang đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành công trình Trường Mầm non Sơn Ca trong tháng 4/2018, để hoàn chỉnh báo cáo đề nghị UBND tỉnh cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM”.

Mặc dù năm 2011, bắt đầu bước vào thực hiện chương trình XDNTM còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, chính quyền xã xác định mục tiêu số một trong XDNTM là nâng cao đời sống cho nhân dân. Tổng kinh phí thực hiện XDNTM giai đoạn 2011 - 2017 của xã là 62.642 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 22.221 triệu đồng; nhân dân đóng góp 16.951 triệu đồng; vốn vay tín dụng 20.500 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 3.600 triệu đồng.
 
Giai đoạn 2011 - 2017, từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia XDNTM và các nguồn vốn khác hỗ trợ, Mai Sơn đã xây dựng 30 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp. Các mô hình được đầu tư đến nay đã mang lại hiệu quả, tạo việc làm hàng năm cho từ 80 - 100 lao động có mức thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của xã đạt 22,9 triệu đồng/người; năm 2017 đạt 26,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều sau rà soát, đánh giá tháng 9 năm 2017 là 7,03%.
 
Cùng với phát triển kinh tế, xã đã tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau gần 7 năm thực hiện chương trình XDNTM, xã đã đầu tư hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước và nguồn đóng góp của nhân dân, cứng hóa 36,14 km các tuyến đường giao thông trên địa bàn.
 
Trong đó, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa 9/9 km, bằng 100%; đường trục thôn, liên thôn cứng hóa 12,97/15,2 km, đạt tỷ lệ cứng hóa đạt 85,3%; đường ngõ, xóm cứng hóa 6,17/11,94 km, bằng 51,7%... Kiên cố hóa 10,87 km/tổng số 16,42 km kênh mương, đạt tỷ lệ kiên cố 66%, bảo đảm dẫn nước tưới tiêu cho 493,2 ha/tổng số 493,2 ha lúa nước, đạt 100%...

Minh Hằng

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục