Văn Chấn: Thêm hai xã đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/12/2018 | 12:02:36 PM

YênBái - YBĐT - Trong các ngày 15-16/12, hai xã Tân Thịnh và Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Thịnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Thịnh

Các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự..

Trong 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Tân Thịnh và Hạnh Sơn đã tập trung cao cho công tác xây dựng xã nông thôn mới. Tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng đạt trên 172 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước trên 57 tỷ đồng, số vốn còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp. 

Từ nguồn vốn này, đã có hàng chục km đường liên xã được cứng hóa, đường trục thôn, ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa; 100% số hộ được sử dụng điện an toàn; các trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang, đồng bộ; nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đúng hướng đã tăng thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được coi trọng… Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội của 2 địa phương này nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân hai xã Tân Thịnh và Hạnh Sơn. 

Thanh Huyền -  Quang Sơn
                         (Trung tâm TT&VH Văn Chấn)

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục