Công an Yên Bái nỗ lực tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/12/2019 | 8:07:05 AM

YênBái - Tính đến hết tháng 10/2019, Công an tỉnh đã kiểm tra, thẩm định được 136/157 xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2, tiêu chí 19 về "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, Công an tỉnh cử các tổ công tác tăng cường về cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  (Trong ảnh: Lực lượng công an tăng cường về cơ sở giúp người dân xã An Lương, huyện Văn Chấn thu hoạch quế).
Hàng năm, Công an tỉnh cử các tổ công tác tăng cường về cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. (Trong ảnh: Lực lượng công an tăng cường về cơ sở giúp người dân xã An Lương, huyện Văn Chấn thu hoạch quế).

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 về "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Công an tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những phong trào thi đua lớn của lực lượng công an các cấp để tập trung thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Đại tá Trần Đức Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, đặc biệt là Đội công tác Công an tỉnh thường xuyên đi cơ sở theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2 tại các xã XDNTM của tỉnh. Lực lượng công an các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân giải quyết tốt những vấn đề nổi lên, không để tình hình diễn biến phức tạp”. 

Trong 10 năm, lực lượng công an phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tại các địa bàn nông thôn tổ chức được hơn 15.950 buổi học tập, tuyên truyền các văn bản pháp luật cho trên 1,3 triệu lượt nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh tham gia học tập; tổ chức cho hàng chục nghìn lượt hộ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước về an ninh trật tự (ANTT).

Thông qua các buổi học tập và lồng ghép họp dân, quần chúng nhân dân đã cung cấp được 25.120 nguồn tin, trong đó trên 12.800 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng các cấp giải quyết được nhiều vụ việc; vận động thu hồi gần 2.100 súng tự chế và nhiều vật dụng, vũ khí khác; vận động quần chúng nhân dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và trực tiếp triệt phá trên 75.450 m2 trồng cây có chứa chất ma túy. Trong 10 năm, lực lượng công an các cấp đã phối hợp điều tra, làm rõ tại các địa bàn nông thôn trên 7.520 vụ việc với gần 12.100 trường hợp vi phạm và đã đưa 7.850 lượt đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Nhờ tập trung triển khai, quán triệt nhiều kế hoạch, biện pháp để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà trong 10 năm qua, tình hình an ninh chính trị trong toàn tỉnh được giữ vững ổn định, không xảy ra những vấn đề phức tạp, không có "điểm nóng” về ANTT; trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế; số xã đạt chuẩn an toàn về ANTT xã hội và bảo đảm bình yên giai đoạn 2016 - 2019 tăng lên đáng kể. 

Tính đến hết tháng 10/2019, Công an tỉnh đã kiểm tra, thẩm định được 136/157 xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2, góp phần nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 58 xã. Đại tá Trần Đức Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Việc triển khai quyết liệt tiêu chí thuộc ngành phụ trách đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm ANTT. Đặc biệt, từng nội dung của tiêu chí được cụ thể hóa sát với quan điểm chỉ đạo và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT được tập trung, tăng cường, đạt hiệu quả cao; lực lượng công an các cấp liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo ANTT...”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, Công an tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Trước tiên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Xác định xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành công an trong xây dựng NTM, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, gắn với Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19; tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Hồng Duyên

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục