Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên: Gắn “Dân vận khéo” với xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 8:07:09 AM

YênBái - Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp người dân xã Tô Mậu trồng ngô đông.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp người dân xã Tô Mậu trồng ngô đông.

Thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kế hoạch số 170 của Huyện ủy Lục Yên về thực hiện "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp”, thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu xây dựng các mô hình dân vận hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Ngay trong đợt huấn luyện năm 2019, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn dự bị động viên của huyện Lục Yên đã dành 2 ngày cuối tuần cùng dân tại thôn Làng Mường, xã Tô Mậu phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cùng nhân dân phát dọn, tổng vệ sinh, đắp lề đường dẫn lên hai bên đầu cầu treo thôn Làng Mường, giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã thu hoạch lúa mùa và trồng ngô đông trên đất 2 vụ lúa. 

Chị Mai Thị Lương - thôn Mường Thượng, xã Tô Mậu cho biết: "Tôi rất phấn khởi khi được lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Đây là nguồn động lực lớn tiếp sức cho tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu thoát nghèo”.

Là một trong những xã còn nhiều khó khăn, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tô Mậu đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện, nhất là tiêu chí đường giao thông nông thôn. Đây là một trong những tiêu chí khó khăn nhất, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất mở nhiều tuyến đường liên thôn, mở rộng đường làng. 

Bên cạnh đó, xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân và dự bị động viên trong tham gia thực hiện các phần việc khó và xung kích trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, thực hiện "Ngày thứ Bảy cùng dân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chia sẻ với những khó khăn của nhân dân, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, tạo động lực chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Ông  Lương Xuân Độ, Bí thư Đảng ủy xã Tô Mậu cho biết: "Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của các cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã góp phần thúc đẩy nhân dân tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới”.

"Ngày thứ Bảy cùng dân” đã thực sự lan tỏa trong lực lượng vũ trang huyện Lục Yên. Cũng trong ngày nghỉ cuối tuần, 240 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với cán bộ, công chức xã Phúc Lợi và nhân dân kiên cố hóa được gần 100 m đường giao thông nông thôn, với trên 50 khối bê tông ở thôn 3 Thuồng. 

Song song với hoạt động giúp đỡ nhân dân làm đường, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không mắc các tệ nạn xã hội. Chỉ trong 1/2 ngày, với sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên, các xã Tân Phượng, Lâm Thượng, Mai Sơn và Khánh Thiện cùng bà con nhân dân thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng tu sửa được trên 1 km đường giao thông nông thôn. 

Thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”,  lực lượng vũ trang huyện Lục Yên phối hợp cùng với ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia hơn 9.000 ngày công thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở; tham gia đào đắp trên 15.000 m3 đất, đá; tu sửa, làm mới trên 55 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 40 km kênh mương nội đồng; xây mới hơn 2.000 bể chứa rác thải và tham gia xây dựng 15 nhà văn hóa; xóa hơn 50 nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng. 

Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết: "Việc thực hiện mô hình "Ngày thứ Bảy cùng dân” đã phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, tạo ấn tượng tốt về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong lòng dân; qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương”. 

Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới”, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đồng thời, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương trong huyện cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.    

Anh Dũng

Tags Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục