Hội viên nông dân Yên Bình phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 1:45:03 PM

YênBái - Hội nông dân các xã, thị trấn đã vận động hội viên nông dân (HVND) đóng góp gần 5.000 ngày công, hiến trên 100.000 m vuông đất; góp trên 1,8 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn, bản.

Chi hội Nông dân thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cùng các tổ chức, đoàn thể xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường.
Chi hội Nông dân thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cùng các tổ chức, đoàn thể xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường.

Nhà văn hóa trung tâm xã Đại Đồng, huyện Yên Bình được đầu tư xây dựng diện tích trên 630 m vuông; trong đó, có trên 300 m vuông đất do gia đình ông Nguyễn Ngọc Mai, thôn Hương Lý tự nguyện hiến. Đây là lần thứ 3 gia đình nhà ông Mai hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi vì lợi ích chung. 

Ông Mai chia sẻ: "Năm 2006, xã có chủ trương làm sân vận động, gia đình tôi tình nguyện hiến 1 ha đất ruộng do 2 vợ chồng ông khai hoang để làm sân đá bóng cho trẻ vui chơi. Năm 2016, tôi lại tiếp tục hiến trên 300 m vuông đất để làm trụ sở UBND xã Đại Đồng, với mục đích góp một phần tài sản của gia đình để xây dựng địa phương ngày càng phát triển”. 

Không chỉ hiến đất, các HVND huyện Yên Bình còn phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đóng góp công, vật liệu xây dựng duy tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa lịch sử; đảm nhận các đoạn đường nông dân tự quản; tuyến đường thắp sáng đường quê; xây dựng bể chứa rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật... 

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, hội nông dân các xã, thị trấn đã vận động HVND đóng góp gần 5.000 ngày công, hiến trên 100.000 m vuông đất; góp trên 1,8 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn, bản. 

Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đóng góp công, hiến đất, góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi: trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn... 

Tiêu biểu là HVND xã Hán Đà đóng góp tiền, ngày công và hiến trên 800 m vuông xây dựng 2 sân bóng chuyền, sân bóng đá, làm đường điện thắp sáng với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; Hội Nông dân xã Ngọc Chấn vận động HVND đóng góp 50 triệu đồng xây dựng đường thôn Nà Ké.

Hội Nông dân xã Yên Bình vận động HVND đóng góp vật tư xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 1.900 m; Hội Nông dân xã Tân Hương đóng góp ngày công, vật tư thiết bị điện xây dựng 2 tuyến đường với chiều dài là 1.800 m; Hội Nông dân xã Cảm Ân vận động HVND đóng góp công, vật tư xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 1.700 m... 

Có được kết quả đó là nhờ thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn thể thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; vận động nhân dân hiến đất, góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động HVND nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng NTM; trong đó, chú trọng tuyên truyền và thực hiện các tiêu chí cụ thể tại các xã dự kiến đạt chuẩn NTM trong năm 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí gắn với nông dân, nông thôn như: tiêu chí về thu nhập, bảo vệ môi trường, hộ nghèo... 

Ông Hoàng Huy Hiệu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho hay: Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác Hội với tuyên truyền HVND chung sức xây dựng NTM gắn với các tiêu chí cụ thể trong Chương trình hành động 144 và Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy giao cho các cấp hội nông dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. 

"Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tạo sự đồng thuận, đồng lòng hoàn thành các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi... góp phần vào công cuộc xây dựng NTM của địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng Yên Bình trở thành huyện NTM vào năm 2025” - ông Hiệu nói.

Minh Huyền

Tags Hội viên nông dân Yên Bình vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục