Người dân Khai Trung hiến đất làm đường

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/11/2020 | 9:16:24 AM

YênBái - Mặc dù là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nhưng ngay khi có chủ trương làm đường giao thông về thôn, xóm, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao đỏ xã Khai Trung đã không ngần ngại hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông.

Con đường mới sẽ giúp đồng bào xã Khai Trung phát triển kinh tế.
Con đường mới sẽ giúp đồng bào xã Khai Trung phát triển kinh tế.

Những ngày này, không khí hiến đất để làm đường giao thông nông thôn ở xã Khai Trung đang được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tuyến đường xóm Tát Én, thôn Giáp Luồng hôm nào cũng có hàng chục hộ gia đình thay phiên nhau tham gia tu sửa. Ngay khi có chủ trương của UBND xã về nâng cấp, tu sửa tuyến đường, 100% các hộ là đồng bào dân tộc Dao đỏ trong xóm đều hưởng ứng nhiệt tình, trong đó gia đình chị Phùng Thị Lý là hộ tiên phong đi đầu.

Khi lãnh đạo UBND xã đến tuyên truyền, vận động gia đình đã tình nguyện hiến đất, cây cối vườn tạp để mong tuyến đường sớm hoàn thiện giúp gia đình và nhiều hộ khác trong thôn đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

Chị Lý chia sẻ: "Qua được tuyên truyền, vận động gia đình tôi đã hiến đất, cây cối để cho tuyến đường sớm được hoàn thiện, tôi thấy rất phấn khởi khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Xóm Tát Én, thôn Giáp Luồng có 49 hộ dân, 100% là đồng bào Dao đỏ, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là nông, lâm nghiệp và chăn nuôi nhưng chỉ tự cung tự cấp, chưa có giá trị hàng hoá cao. Trước đây, do đường giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc giá trị sản phẩm của bà con làm ra thấp.

Một con đường bê tông liên thôn, liên xóm ở thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ban đầu, khi triển khai chủ trương làm đường, công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn bởi một số hộ dân chưa nhận thấy được lợi ích nên không nhiệt tình ủng hộ.

Sau khi chính quyền địa phương, cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ xã, thôn đến từng hộ dân gặp gỡ, vận động, giải thích và thông qua các lần họp thôn, bản được bàn bạc dân chủ, công khai, người dân thấy được lợi ích thiết thực đã đồng tình ủng hộ, đồng thời cùng bàn bạc, tự nguyện hiến đất mở đường.

Ông Bàn Tiến Lục – Bí thư Chi bộ thôn Giáp Luồng cho biết: "Người Dao đỏ trong thôn luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, đặc biệt là hiến đất làm đường giao thông, mỗi khi chúng tôi tuyên truyền vận động bà con đều hiểu được ý nghĩa thiết thực đem lại và sẵn sàng tham gia”.

Cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã, qua tuyên truyền, vận động, đã có 4 hộ có tuyến đường đi qua tự nguyện hiến trên 1.300 mét vuông đất và nhiều cây cối mà không đòi hỏi bồi thường.

Ông Hoàng Văn Câu – Chủ tịch UBND xã Khai Trung nói: "Trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân cùng tham gia hiến đất để mở rộng và làm mới những tuyến đường giao thông, qua đó tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã”.

(Theo Đại đoàn kết)

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục