“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2022 | 1:48:26 PM

YênBái - Những năm qua, Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều khởi sắc. Kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã.

Dân quân xã Hồng Ca giúp gia đình bà Đoàn Thị Sửu, thôn Hồng Hải hót dọn đất bị sạt lở.
Dân quân xã Hồng Ca giúp gia đình bà Đoàn Thị Sửu, thôn Hồng Hải hót dọn đất bị sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài xảy ra cuối tháng 5/2022, phần ta luy sau nhà bà Đoàn Thị Sửu, thôn Hồng Hải bị sạt lở hơn 100 m3 đất đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Ngay sau đó, gia đình bà đã được lực lượng dân quân xã hỗ trợ, giúp đỡ hót dọn, ổn định cuộc sống.

Bà Đoàn Thị Sửu xúc động: "Nhà neo người, lại đang trong thời gian thu hoạch lúa nên gia đình không nhờ được người dọn hộ. Thật may, có các chú dân quân giúp gia đình tôi".

Không riêng bà Sửu, mà nhiều người dân xã Hồng Ca đều có nhận xét chung: Việc giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, già cả, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, lợp mái nhà... đã trở nên rất đỗi quen thuộc của lực lượng dân quân xã. 

Trước năm 2020, Hồng Ca là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Thực hiện Phong trào dân vận của Quân ủy Trung ương, Ban CHQS xã Hồng Ca đã lựa chọn mô hình DVK trong XDNTM nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hàng năm, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch dân vận với các việc làm cụ thể, phân công cho từng cá nhân phụ trách, đồng thời định kỳ có kiểm tra, đánh giá. 

Quá trình triển khai, Ban CHQS xã Hồng Ca luôn coi trọng việc vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để giảm nghèo bền vững. Ban CHQS xã đã tuyên truyền, vận động ngay trong lực lượng dân quân mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế để nhân dân học tập và làm theo. Qua đó, có nhiều mô hình có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

Tiêu biểu như mô hình trồng quế hữu cơ của chiến sĩ Phạm Văn Bình; mô hình trồng tre Bát độ của chiến sĩ Hà Xuân Trường, mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp của Thôn đội trưởng Hà Văn Biên. Sự nỗ lực trong phát triển kinh tế của lực lượng dân quân xã đã góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn và không có cán bộ, dân quân nào thuộc diện hộ nghèo. 

Thôn đội trưởng thôn Cà Nộc - Hà Văn Biên chia sẻ: "Với trách nhiệm là 1 thôn đội trưởng, 1 chiến sĩ dân quân, bản thân luôn tìm hiểu những kiến thức khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Do đó, toàn bộ diện tích quế, tre Bát độ của tôi phát triển tốt. Tôi đã mở thêm xưởng làm bê tông đúc sẵn và giải quyết được 3 - 5 lao động địa phương”.

Bên cạnh vận động người dân phát triển kinh tế, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS xã Hồng Ca tổ chức lực lượng giúp nhân dân thu hoạch lúa, tuyên truyền cho người dân bảo vệ môi trường, trọng tâm là chỉnh trang nhà ở, di chuyển chuồng trại chăn nuôi đến nơi hợp vệ sinh; phát quang bụi rậm, nạo vét khơi thông cống rãnh, khơi thông kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường nông thôn, lắp đèn điện chiếu sáng... góp phần tích cực để Hồng Ca XDNTM từ các thôn, bản. 

Ông Phạm Ngọc Hoàng - Trưởng thôn Hồng Hải cho biết: "Lực lượng dân quân luôn đi đầu trong phong trào dân vận. Mọi công trình, phần việc do cán bộ, dân quân tham gia đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong XDNTM của cộng đồng dân cư”.

Từ năm 2010 đến nay, Ban CHQS xã Hồng Ca đã huy động trên 1.000 ngày công làm dân vận trong XDNTM. Hồng Ca đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị như: vùng quế, vùng tre Bát độ, cây ăn quả có múi và vùng trồng dâu nuôi tằm, với tổng diện tích hàng nghìn héc - ta. Kết quả này, đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 45 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 13,8%. 

Đồng chí Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Hồng Ca cho biết: "Để đẩy mạnh hơn nữa Phong trào DVK của Ban CHQS xã trong XDNTM, thời gian tới, Ban CHQS xã tiếp tục xây dựng lộ trình hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương và khả năng của lực lượng dân quân xã. Trong đó, tập trung vận động người dân phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn an ninh trật tự… và phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã cán đích NTM nâng cao vào năm 2024”.

Hồng Duyên

Tags Dân vận khéo nông thôn mới Trấn Yên dân quân gia đình chính sách hộ nghèo già cả neo đơn

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục