Lung linh lễ rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2013 | 2:05:15 PM

Tối 17/9, hàng nghìn thiếu nhi, học sinh cùng đông đảo người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tham dự Lễ hội rước đèn Trung Thu 2013.

Lễ hội rước đèn Trung Thu tại thành phố Phan Thiết.
Lễ hội rước đèn Trung Thu tại thành phố Phan Thiết.

Lễ hội này đã được tạp chí Vietbooks xác lập kỷ lục Việt Nam, công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội văn hóa đặc sắc và thành công nhất phục vụ ngành du lịch Việt Nam.”

Với chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết-Vui đón Trung thu-Chắp cánh tương lai-Ươm mầm mơ ước,” Lễ hội rước đèn Trung Thu năm nay thu hút gần 3.000 học sinh của 30 trường và cụm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Thiết tham dự. Mỗi trường đều có một đèn lồng lớn và 100 lồng đèn nhỏ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay các đèn lồng lớn được thiết kế công phu, sinh động và phong phú hơn so với các năm trước. Bên cạnh các lồng đèn có ý tưởng xoay quanh các câu chuyện cổ tích như hình Chú cuội-Cây đa, Cá vàng, Cô Tấm còn có các lồng đèn được sáng tạo theo hình Tháp nước Phan thiết, cột mốc Trường Sa…

Nét độc đáo mùa Trung Thu 2013 là hàng nghìn chiếc lồng đèn nhỏ được các em học sinh tự làm theo mẫu, kích cỡ, chủ đề và hướng dẫn của nhà trường, ánh sáng chỉ sử dụng đèn sáp, không sử dụng đèn pin, đèn điện tử.

Trong tiếng trống múa lân rộn ràng, lần lượt 30 lồng đèn lớn và hàng nghìn chiếc lồng đèn nhỏ đã diễu hành qua các đường phố trung tâm Phan Thiết. Dòng người đã làm cho đường phố Phan Thiết trở nên rộn ràng và lung linh sắc màu.

Hàng nghìn người dân Phan Thiết cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước được hòa mình vào dòng người để cùng các em thiếu nhi vui đón một đêm hội trăng rằm ý nghĩa và độc đáo.

Lễ hội rước đèn Trung thu đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết trong dịp Trung Thu; động viên các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức ngay đầu năm học mới…

Tỉnh Bình Thuận xác định đây sẽ là một trong 5 lễ hội truyền thống của địa phương nhằm phục vụ phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu Bình Thuận đến với du khách trong và ngoài nước.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục