Tăng du khách quốc tế, tăng giá trị xuất khẩu trực tiếp

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2016 | 2:58:06 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian miễn visa cho công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và I-ta-li-a từ 1 năm lên 5 năm và tăng thời gian miễn visa cho khách du lịch các nước này từ 15 lên 30 ngày.

Du khách Pháp thích thú với trò chơi dân gian Việt Nam.
Du khách Pháp thích thú với trò chơi dân gian Việt Nam.

Theo thống kê, từ tháng 6-2014, khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, mức độ giảm ngày càng tăng những tháng tiếp sau, khiến cho ngành du lịch lo lắng và tìm các giải pháp để chặn đà suy giảm này. Trong các giải pháp có việc xin miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu, là một trong những thị trường nguồn của du lịch Việt Nam. Tháng 6-2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP miễn thị thực trong thời hạn 1 năm (từ tháng 7-2015) cho công dân 5 nước này với mục đích du lịch.

Quyết định này được đánh giá là phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và chặn đà suy giảm khách quốc tế đến Việt Nam. Từ khi Nghị quyết số 46 có hiệu lực, lượng khách từ các quốc gia này tăng liên tục, quý sau luôn cao hơn quý trước. Cụ thể, mức tăng trưởng khách của quý III-2015, quý IV-2015 và quý I-2016 lần lượt là 4,24%, 16,5% và 20%.

Trong 10 tháng miễn thị thực nhập cảnh, tổng lượng khách du lịch từ 5 nước Tây Âu đã đạt 628.859 lượt, tăng gần 15% so với 10 tháng cùng kỳ tương ứng năm 2014 và 2015, gần bằng tổng lượng khách từ 5 nước này trong năm 2014 (635.489 lượt) và 2015 (658,736 lượt). Nếu so với mức tăng trưởng chung 6,35% trong giai đoạn 2010 - 2014, tổng lượng khách du lịch tăng thêm trong riêng 10 tháng ước đạt gần 51.000 lượt. Về chi tiêu của khách Tây Âu trung bình tại Việt Nam là 1.316USD. Với lượng khách du lịch tăng thêm này, ước tính lợi ích kinh tế (trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa) tăng thêm đạt gần 210 triệu USD. Con số trên lớn gấp gần 20 lần so với khoảng 11 triệu USD, số tiền mà Việt Nam lo ngại bị thất thu khi miễn visa cho khách.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Du lịch, những con số này hoàn toàn có thể tăng hơn nữa nếu việc miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu được tiến hành trong thời gian dài hơn. Theo bà Trần Việt Hương, Giám đốc marketing Công ty Du lịch Vietravel, nguyên nhân là vì thời gian 1 năm chỉ mang tính ngắn hạn trong chiến lược kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp lữ hành. Bản thân hoạt động quảng bá, xúc tiến cũng cần trước ít nhất 6 tháng đến 1 năm mới tác động đến du khách. Với du khách từ thị trường xa như Tây Âu, phải cần ít nhất 3-6 tháng để ra quyết định. Tính chất của việc quảng bá, xúc tiến tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là châu Âu khác hẳn với Việt Nam. Các công ty lữ hành cần có thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để triển khai công tác quảng bá cũng như để cho du khách làm quen với chính sách mới. Trong khi đó, việc miễn visa ngắn hạn chủ yếu thu hút khách đi lẻ. Vì thế, các đơn vị lữ hành tổ chức khách đoàn lớn vẫn còn dè dặt, chờ đợi một chính sách dài hạn, ổn định. Việc miễn thị thực trong 1 năm là chưa đủ để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp. Hơn nữa, khách du lịch đến từ thị trường xa như Tây Âu thường theo các chương trình trên 15 ngày, thông thường khoảng 3-4 tuần. Do đó, chính sách miễn thị thực trong 15 ngày cũng chưa thực sự hấp dẫn du khách… Những đề xuất mới đây của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính là để khắc phục những hạn chế này.

Thành công của chính sách miễn thị thực khiến nhiều chuyên gia du lịch tin tưởng và kỳ vọng đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(Theo QĐND)

Các tin khác
Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục