Lễ hội Đền Hùng năm 2017 sẽ diễn ra trong 6 ngày

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/2/2017 | 7:25:02 AM

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ mùng 1 đến 6-4-2017 (tức từ mùng 5 đến mùng 10 tháng Ba năm Đinh Dậu).

Ngày 22-2, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 với đại diện lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố tham gia góp Giỗ năm nay là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

Về phía lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham gia góp Giỗ có các đồng chí: Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 diễn ra trong 6 ngày từ mùng 1 đến 6-4-2017 (tức từ mùng 5 đến mùng 10 tháng Ba năm Đinh Dậu) với sự tham gia góp Giỗ của thành phố Hà Nội cùng 3 tỉnh: Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre. Nội dung 4 tỉnh, thành phố tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; Hội thi gói bánh chưng giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ V; tham gia gian trưng bày triển lãm giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương tại Hội chợ Hùng Vương, thành phố Việt Trì; Giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương lần thứ 12; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và múa rối nước…

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và 3 tỉnh: Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre thống nhất cao với kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017; đồng thời khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn chị chu đáo các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để phục vụ tốt nhất cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục