Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 được tổ chức trong 6 ngày

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2017 | 9:01:47 AM

Ngày 27/3, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, cho biết: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 01 - 06/4/2017 (tức ngày 05 - 10/3 năm Đinh Dậu).

Cảnh hành lễ tại Lễ hội Đền Hùng năm 2016.
Cảnh hành lễ tại Lễ hội Đền Hùng năm 2016.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre phối hợp tổ chức, thực hiện theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo kế hoạch, địa điểm diễn ra các hoạt động được tổ chức trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Về phần Lễ  do Thành phố Việt Trì và Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 thực hiện, gồm có: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và rước kiệu lễ vật, thời gian từ 6 giờ 30 - 7 giờ 30, ngày 31/3/2017 (tức ngày 4/3 năm Đinh Dậu).

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, thời gian từ 6 giờ 00 phút - 7 giờ 45 phút, ngày 02/4/2017 (tức ngày 06 tháng 3 năm Đinh Dậu ) tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Bà con xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì) tổ chức rước kiệu lễ vật và Tế tại đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra từ 8 giờ 15 phút - 9 giờ 30 phút, ngày 02/4/2017 (tức ngày 06 tháng 3 năm Đinh Dậu) tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ.

Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Di tích: xã Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn, (huyện Lâm Thao) và xã Đại Đồng thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian từ 7 giờ 00, ngày 04/4/2017 (tức ngày 08 tháng 3 năm Đinh Dậu).

Đặc biệt, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu – 2017 sẽ tổ chức trình diễn Hát Xoan làng cổ gắn với điểm du lịch di sản văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức; đình Hùng Lô, xã Hùng Lô; Đình An Thái xã Phượng Lâu. Đồng thời trưng bày tư liệu về Di sản hát Xoan tại Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì. Mùa lễ hội năm nay cũng sẽ diễn ra Liên hoan hát Xoan thanh, thiếu nhi thành phố Việt Trì. 

Đến nay, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai lắp đặt mới 96 xe lưu động, 46 trạm BTS lưu động, 72 bộ phát wifi miễn phí; đồng thời nâng cấp 137 trạm BTS 2G và 3G thuộc các địa bàn trọng điểm của thành phố Việt Trì và Di tích lịch sử Đền Hùng để phục vụ wifi miễn phí cho nhân dân và du khách tham gia trẩy hội Đền Hùng.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu – 2017 sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp và tiếp sóng trên sóng của một số đài truyền hình Trung ương, địa phương; truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục