Khách đến làng văn hóa các dân tộc tăng 13%

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/4/2017 | 8:20:52 AM

Trong 3 tháng đầu năm, lượng khách đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội đạt 130.000 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, cho biết năm 2016 lượng khách đến tham quan đạt 500.000 người, tăng 200% so với năm 2015. Từ năm 2017, điểm đến bắt đầu thu phí tham quan và lượng khách du lịch tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Với đà phát triển như hiện nay, ban quản lý làng văn hóa đặt mục tiêu đón một triệu lượt khách vào năm 2020.

Từ tổ chức sự kiện, hoạt động theo tháng, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hoạt động hàng ngày, hàng tuần của một số dân tộc kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Thời gian qua có gần 100 doanh nghiệp lữ hành gửi khách tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (trong đó gần 20 doanh nghiệp thường xuyên gửi khách). Tuy nhiên, tại talkshow “Ngôi nhà chung – điểm đến hấp dẫn”, một số doanh nghiệp lữ hành, đại diện hiệp hội du lịch... đã chỉ ra những hạn chế và đóng góp ý kiến để Làng Văn hóa trở thành điểm đến thu hút du khách hơn.

Đa số ý kiến cho rằng sản phẩm du lịch hiện có tại đây chưa đáp ứng tốt yêu cầu du khách; việc khai thác lợi thế của một khu du lịch - văn hóa còn hạn chế; công tác quảng bá xúc tiến chưa chuyên nghiệp; nhân lực phục vụ hoạt động du lịch thiếu; các dịch vụ du lịch chưa nhiều...

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cho rằng Làng cần tập trung khai thác du lịch, khôi phục vốn văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại phù hợp với du khách trong nước và quốc tế.

Là người trực tiếp đưa khách đến làng văn hóa, ông Phạm Hải Quỳnh, chủ nhiệm CLB Du lịch cộng đồng (CTC), chia sẻ thiếu dịch vụ ăn uống là một trong những điều gây khó khăn khi hướng dẫn ở đây. Do đó, ông Quỳnh kiến nghị phát triển đồng bộ các dịch vụ như ăn - chơi - ngủ - giải trí nhưng không được làm mất đi nét truyền thống, văn hóa, có như vậy mới thực sự là điểm đến hấp dẫn du khách.

(Theo Vnexpress.net)

Các tin khác
BTC Lễ hội Đền Hùng cho biết, trong 5 ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng đã thu hút được hơn 7,6 triệu lượt khách về dự Giỗ Tổ.

Ngày 7-4, trao đổi với HNMO, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, tính trong 6 ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng (từ ngày mùng 5 đến 10 tháng Ba) có hơn 7,6 lượt khách tham dự lễ hội. Riêng ngày 6-4 (tức ngày 10-3, ngày chính giỗ), Lễ hội Đền Hùng 2017 đón 2,3 triệu lượt khách, cao hơn so với năm ngoái.

Ảnh Dân Trí

Sáng nay 6/4 (tức 10/3 Âm lịch), Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo người dân, du khách thập phương, đã về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Ngày 4/4 (tức mùng 8/3 năm Đinh Dậu), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 tổ chức Lễ rước kiệu, dâng lễ vật của các xã, thị trấn vùng ven Khu di tích để tri ân công đức Tổ tiên.

Ảnh minh họa từ internet.

Lễ hội “Chợ tình Khâu Vai” – tỉnh Hà Giang năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 21 – 23/4 (tức ngày 25 – 27/3 Âm lịch) với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Chợ tình Khâu Vai”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục