Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng sẽ kéo dài chưa từng có

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/4/2017 | 9:01:21 AM

Đây là năm đầu tiên Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2017) tại Đà Nẵng được tổ chức trong gần 2 tháng với 24 chương trình phụ trợ hấp dẫn.

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 cho biết đây là năm đầu tiên Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng diễn ra trong thời gian gần 2 tháng (từ ngày 30/4 đến 24/6). Lễ hội được tổ chức theo hình thức xã hội hóa do nhà đầu tư Sun Group đăng cai.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn pháo hoa, nhằm thu hút du khách đến Đà Nẵng dịp diễn ra lễ hội, 24 chương trình phụ trợ đặc sắc, hấp dẫn sẽ được tổ chức.

Điển hình là Chương trình Âm nhạc đường phố diễn ra từ 19h30’-21h00’ các ngày thứ Bảy (22/4, 13/5, 27/5, 10/6 và 24/6) tại khu vực công viên đối diện chợ Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng.

Không gian nghệ thuật sắp đặt được tổ chức từ 8h00’-21h00’ thứ Sáu đến Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 4, 5, 6 tại đường Trần Hưng Đạo, phía Bắc cầu sông Hàn. Không gian nghệ thuật đường phố diễn ra từ 19h30’-21h00’ vào thứ Bảy của tuần thứ 1 và thứ 3 của tháng 4, 5, 6 tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Bắc cầu sông Hàn.

Không gian văn hóa cộng đồng diễn ra từ ngày 19/5-4/6 tại Công viên Biển Đông, đường Phạm Văn Đồng. Hoạt động Giao lưu lễ hội đường phố được tổ chức vào tối thứ Sáu hằng tuần từ ngày 5/5-23/6 tại các tuyến đường lớn trong trung tâm thành phố Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, cũng trong dịp diễn ra lễ hội pháo hoa còn có Không gian ẩm thực “Ngũ hành” được tổ chức từ ngày 20/4 đến 30/6 tại khu vực bờ Tây sông Hàn, phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi. Hội thi cứu hộ biển quốc tế 2017 diễn ra ngày 2/5 tại Công viên Biển Đông.

Hoạt động khai trương mùa du lịch biển 2017 diễn ra từ 27/4-3/5 cũng tại Công viên Biển Đông. Chương trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè diễn ra từ ngày 15-21/6 và từ ngày 22-28/6 tại Công viên Biển Đông.

Các hoạt động biểu diễn các ca khúc Cách mạng Việt Nam và các ca khúc nổi tiếng quốc tế bằng các nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống, biểu diễn nghệ thuật truyền thống diễn ra từ 19h30’-21h00’ vào tối Chủ nhật hằng tuần tại Công viên phía Bắc, bờ Đông cầu sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo...

Ngoài đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam, DIFF 2017 thu hút sự tham gia của 7 đội quốc tế, gồm Anh, Australia, Thụy Sĩ, Áo, Nhật Bản, Italy và Trung Quốc. Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, các đội sẽ trình diễn theo thuyết ngũ hành: Hỏa, thổ, kim, thủy, mộc.

Chương trình DIFF 2017

Chương trình Hỏa (30/4): Việt Nam và Áo

Chương trình Thổ (20/5): Thụy Sĩ và Nhật Bản

Chương trình Kim (27/5): Trung Quốc và Anh

Chương trình Thủy (3/6): Australia và Italy

Chương trình Mộc (24/6): Chung kết và bế mạc

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục