Không tổ chức lễ hội Carnaval trong Tuần lễ du lịch Hạ Long 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/4/2017 | 12:24:47 PM

Sau một thập kỷ liên tục tổ chức Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long - một chương trình được xem là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất di sản, năm nay, tỉnh Quảng Ninh quyết định không tổ chức lễ hội này vào Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Carnaval Hạ Long 2016.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Carnaval Hạ Long 2016.

Đây là thông tin tại cuộc họp báo công bố Chương trình Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017, tổ chức ngày 17/4.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho hay vì lý do khách quan, năm 2017, chương trình Carnaval tạm dừng để chuẩn bị tốt hơn cho Năm du lịch Quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai.

Tuần lễ du lịch Hạ Long là chương trình thường niên, trong đó điểm nhấn là chương trình "Rực rỡ Hạ Long" - chương trình thay thế Carnaval Hạ Long.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017 sẽ có bảy hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chính thức, diễn ra từ ngày 28/4 đến 7/5 tại hai thành phố lớn của tỉnh là Hạ Long và Móng Cái gồm chương trình khai mạc Tuần lễ du lịch Móng Cái 2017, Lễ hội phố đi bộ, Lễ hội phố ẩm thực (Móng Cái), Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu-Hạ Long 2017, Giải quần vợt tỉnh Quảng Ninh, Giải thể thao chào mừng Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017 (Hạ Long).

Điểm nhấn trong Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017 là Chương trình nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017” dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 28/4, tại Công viên Đại dương Hạ Long (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), được dàn dựng hoành tráng, hội tụ nhiều ngôi sao ca nhạc, nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh... cùng nhóm nghệ sỹ đến từ châu Âu.

Chương trình nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017” dựa trên ý tưởng chủ đề là cảnh bình minh rực rỡ trên biển, chiếu những tia sáng muôn màu lên Vịnh Hạ Long. Chương trình đại nhạc hội được thiết kế với ba phần nội dung chính, tái hiện hình ảnh Hạ Long năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ vẻ đẹp thanh bình của vùng di sản, trong đó phần một là các tiết mục ca nhạc sôi động, thể hiện một Hạ Long trẻ trung, hiện đại; phần hai là các màn biểu diễn giới thiệu hình ảnh Hạ Long trữ tình, lãng mạn, độc đáo; phần ba là các tiết mục nghệ thuật giới thiệu về một Hạ Long rực rỡ, đa sắc màu, một thành phố trẻ trên hành trình hội nhập.

Ngoài bảy sự kiện chính, còn có 18 chương trình, hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức trước, trong và sau Tuần lễ du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2017 tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh như Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu, Liên hoan các Câu lạc bộ âm nhạc đường phố (Hạ Long), Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn khác.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục