Việt Nam xếp thứ 67 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2017 | 12:36:12 PM

Trong bảng xếp hạng của báo cáo đánh giá mức độ cạnh tranh ngành du lịch toàn cầu, Việt Nam xếp vị trí thứ 67 trên 136 quốc gia. Đây là vị trí xếp sau một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan.

Bản báo cáo năm 2017 của Diễn đàn kinh tế thế giới chia nhiều hạng mục, trong đó có bảng xếp hạng về mức độ an toàn xã hội của các quốc gia với hạng mục "năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu". Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 67 trên 136 nền kinh tế.

Bản báo cáo được thực hiện 2 năm một lần để đánh giá những chính sách của các quốc gia ảnh hưởng tới ngành du lịch. Theo đó, Việt Nam nằm trong số các quốc gia an toàn do không chịu ảnh hưởng của khủng bố. Ở vị trí 67, Việt Nam đạt 3.78 điểm, tăng 8 bậc so với năm 2015.

Một số yếu tố giúp du lịch Việt "thăng hạng" có thể kể tới nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có (thứ 34), tài nguyên văn hóa (thứ 30) và khả năng cạnh tranh giá cả (thứ 35). Mức độ an toàn và an ninh của Việt Nam ở vị trí thứ 57.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Phần Lan. Nếu tính về dân số, quốc gia châu Âu này đứng vị trí thứ 115 trên thế giới và thứ 64 trong khu vực. Nếu dân số Phần Lan chỉ chiếm 0,07% dân số thế giới, thì những thành quả Phần Lan đạt được cho thấy quốc gia Bắc Âu này xứng đáng là một trong những nơi tốt nhất toàn cầu.

Một số yếu tố chính có thể kể tới: quốc gia ổn định nhất thế giới 2016, quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất, quốc gia có tỷ lệ tham nhũng thấp thứ 3 thế giới, quốc gia có quyền tự do báo chí tốt nhất…

Trong khu vực châu Á, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thứ hạng cao như: Nhật Bản (thứ 4), Hong Kong (thứ 11), Singapore (thứ 13), Trung Quốc (thứ 15), Hàn Quốc (thứ 19), Malaysia (thứ 26), Đài Loan Trung Quốc (thứ 30), Thái Lan (thứ 34) và Indonesia (thứ 42).

Philippines cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ kém an toàn nhất.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024.

Thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng và đề nghị các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2024.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2

Không gian các đầu bếp công diễn xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì được trưng bày trên một mô hình bánh mì khổng lồ là điểm nhấn của Lễ hội Bánh mì lần 2 năm 2024.

Du khách trải nghiệm và check-in tại trang trại trồng nho của Hợp tác xã Sáu không Farm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục