Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong dịp Tết Dương lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/1/2018 | 2:24:11 PM

Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 (30/12/2017 đến 1/1/2018), tại các điểm du lịch như: Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Sapa… lượng khách du lịch tăng mạnh. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế đến Việt Nam.
Khách quốc tế đến Việt Nam.

Tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội vừa có số liệu thống kê về lượng khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018. Từ ngày 30 - 12/2017 đến 1/1/2018, Hà Nội đón 228.900 lượt khách, trong đó có 68.900 lượt khách quốc tế. Theo đó, lượng khách đến các điểm tham quan trên địa bàn thành phố đều tăng khá. Tiêu biểu, Văn Miếu Quốc Tử Giám phục vụ 12.700 lượt khách; Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 3.643 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ 2016; Khu di tích danh thắng Hương Sơn ước tính đón 1.295 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước...

Như vậy, lượng khách du lịch đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ này tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lượng du khách quốc tế tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch đạt 755 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Quảng Ninh, theo thống kê của Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018  đã có 1.660 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa 33.967 lượt khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, tăng 12% so với kỳ nghỉ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 28.310 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách du lịch đến tham quan Vịnh Hạ Long tăng cao trong những ngày đầu năm mới báo hiệu một sự khởi đầu tốt đẹp cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2018. Đặc biệt, đây là năm quan trọng khi Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 với chủ đề "Hạ Long – Di sản, kỳ quan – Điểm đến thân thiện”.

Tại Huế, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018, quần thể di tích Cố đô Huế đón hơn 3 vạn lượt khách tham quan, trong đó 80% khách tham quan là khách du lịch quốc tế.

Tại Sa Pa, mặc dù thời tiết khá lạnh, sương mù dày đặc và có mưa phùn nhưng điều đó không cản trở mong muốn được khám phá, trải nghiệm của du khách đối với Sa Pa trong kì nghỉ đặc biệt này. Chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018, Sa Pa đã thu hút 4,2 vạn lượt người đến du lịch (tăng 7.000 người so với cùng kỳ năm 2017).
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục