Đặc sắc Lễ hội đình Ba Chãng - xã Phúc An 2018

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2018 | 8:48:34 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 25/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), lần đầu tiên Lễ hội đình Ba Chãng - xã Phúc An, huyện Yên Bình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. 


Đình Ba Chãng của người Cao Lan được dựng vào khoảng năm 1890 - 1900 và được cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2016. 

Lễ hội đình Ba Chãng chính là sự thể hiện tinh thần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của nhân dân trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của các dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước. 

Lễ hội diễn ra với 2 nội dung. Sau lễ dâng hương là phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động thi đấu các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương tham gia.

Điểm nhấn trong lễ hội, là phần thi đan rọ tôm của các thôn trong xã. Đây là hoạt động không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, bản sắc mà còn là sự cổ vũ động viên nhân dân gìn giữ, phát huy ngành nghề truyền thống mang lại thu nhập kinh tế cho người dân địa phương nhiều năm qua.

Một số hình ảnh tại lễ hội:


Lễ dâng hương


Biểu diễn văn nghệ 


Thi ném còn

 
 Vui múa sạp trong ngày hội
 
 
 
Thi đan rọ tôm của các thôn trong xã là điểm nhấn trong lễ hội.

Vũ Đồng

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục