Văn Yên từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
- Cập nhật: Thứ hai, 9/4/2018 | 8:01:47 AM
YBĐT - Trong hai năm 2016 - 2017, tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn đạt trên 92 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào tu sửa, nâng cấp các di tích trên 47 tỷ đồng; đầu tư dịch vụ 45 tỷ đồng.
Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn.
|
Để phát triển du lịch, cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch qua nhiều hình thức đa dạng phong phú, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của tỉnh; cử cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&DL, cán bộ quản lý khách sạn, nhà nghỉ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về du lịch tại tỉnh và khu vực.
Phục vụ phát triển du lịch, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo, xây dựng phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch như: đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế tại thị trấn Mậu A và xã Viễn Sơn; đồ thủ công mỹ nghệ gỗ rừng trồng; gia công cơ khí các mặt hàng nông cụ sản xuất, dụng cụ gia đình tại thị trấn Mậu A; tinh dầu quế, rượu quế sơn, công nghệ làm giấy dó, gạo Chiêm hương Đại - Phú - An…
Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động giữa các cấp, các ngành và nhân dân trong phát triển du lịch ở địa phương, tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên ở mỗi địa phương, đơn vị.
Năm 2016, tổng số khách đến các điểm du lịch và lễ hội huyện Văn Yên là 525.000 lượt người, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 78,75 tỷ đồng; năm 2017, tổng số khách đến các điểm du lịch và lễ hội là 572.000 lượt người, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 85,8 tỷ đồng. Kinh tế du lịch đã tạo việc làm ổn định cho 1.700 lao động địa phương. |
Đình Tứ
Các tin khác
Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).
Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.
Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.