Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/4/2018 | 3:27:08 PM

Tối 21/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 với chủ đề "Khát vọng thành phố trẻ”. Đây là hoạt động mở màn, đánh dấu một mùa du lịch mới lại đang bắt đầu trên thành phố biển Sầm Sơn.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018.


Chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 gồm 3 chương: "Huyền thoại biển", "Chuyện tình của biển" và "Khát vọng thành phố trẻ" với những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu được thể hiện bởi nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: ca sỹ Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hải, nhóm MTV, các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, 30 người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước cùng tham gia biểu diễn. Đan xen giữa các tiết mục là những video clip quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của xứ Thanh nói chung, Sầm Sơn nói riêng. Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 được đánh giá là một bước "đột phá" so với các năm trước với hàng loạt công nghệ hiện đại xuất hiện như laze tạo hiệu ứng, hệ thống máy chiếu cực đại, hệ thống bàn nâng âm cao nhất từ trước đến nay hay thiết bị cáp đặc biệt để thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục từ trên không…

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 là cơ hội để Sầm Sơn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch biển nói riêng, Thanh Hóa nói chung, những đổi thay trong phát triển du lịch. Sầm Sơn đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tập trung chỉ đạo làm chuyển biến hơn nữa dịch vụ - du lịch, đặc biệt trên các lĩnh vực văn hóa ứng xử, trật tự đô thị, quản lý giá, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thu hút đầu tư trên địa bàn, hướng tới xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia.

Song song với Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018, sẽ diễn ra nhiều chương trình thể thao hấp dẫn như giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt, giải đua xe đạp các câu lạc bộ xe đạp toàn quốc, giải bóng đá Futsal, khai mạc khu du lịch thương mại du lịch Sầm Sơn... nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của du khách khi về Sầm Sơn. Trong năm du lịch biển 2018, Sầm Sơn phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách trở lên, phục vụ ăn nghỉ 8 triệu ngày khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017...

Buổi khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 được khép lại với màn bắn pháo hoa tầm thấp, thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục