6 tháng đầu năm, doanh thu từ du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng ước đạt 699 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/6/2018 | 9:04:16 AM

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Sơn La, (6 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) ước đạt 943 nghìn lượt, đạt 91,9% cùng kỳ năm trước.

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thu hút du khách bởi những nét văn hóa truyền thống dân tộc.
8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thu hút du khách bởi những nét văn hóa truyền thống dân tộc.

Khách lưu trú du lịch là 592 nghìn lượt, đạt 103,9% cùng kỳ năm trước, trong đó 550 nghìn lượt khách nội địa, 42 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 699 tỷ đồng.

Có được kết quả đó là nhờ Chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo 8 tỉnh. Hoạt động của bộ máy chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực và các hoạt động du lịch tại địa phương được nhất quán, xuyên suốt và không có sự thay đổi lớn. Hoạt động hợp tác của khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đáp ứng được nhu cầu của các tỉnh thành viên theo các nội dung thuộc biên bản ký kết hợp tác như: phát triển sản phẩm; xúc tiến quảng bá du lịch...
 
Hình ảnh du lịch Tây Bắc và Chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được nhiều người biết tới thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến, trang web thông tin du lịch và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế.
 
Các tỉnh thành viên cũng chủ động xây dựng những kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển du lịch của từng tỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.
 
Tuy nhiên, việc phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông, vận tải phục vụ phát triển các điểm du lịch còn kém; tình hình biến đổi khí hậu, mưa bão kèm theo mưa đá nhiều, gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông (một số tuyến đường kết nối các điểm du lịch bị xuống cấp); một số nhà truyền thống của người Thái, người Mông ở các bản du lịch cộng đồng bị mưa bão, mưa đá làm hỏng cấu trúc…
 
 

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục