Kết thúc chuỗi hoạt động “Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản”

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2018 | 8:25:59 AM

YBĐT – Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018), hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018, nhóm nhân vật trải nghiệm "Yên Bái – Trải nghiệm hành trình di sản” đã có những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong thời gian từ ngày 20 - 25/9, nhóm hoạt động "Yên Bái – Trải nghiệm hành trình di sản” gồm 5 nhân vật trải nghiệm trong đó có Á hậu 1, Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới 2017 Nguyễn Liên Phương đã có một số hoạt động văn hóa tại tỉnh Yên Bái. Các nhân vật trải nghiệm đã tham gia sinh hoạt cùng gia đình người Mông tại bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tham dự Lễ cúng cây chè tổ, tham gia cuộc thi hái chè, sơ chế chè theo phương pháp truyền thống.

Bên cạnh đó, nhóm trải nghiệm đã tham gia hoạt động bơi bè mảng, thu hoạch lúa tại bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ; tham gia giã cốm và nấu xôi ngũ sắc cùng với người dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.


Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho Á hậu 1, Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới 2017 Nguyễn Liên Phương.

Tại huyện Mù Cang Chải, Á hậu Liên Phương cùng nhóm nhân vật trải nghiệm đã tham quan hoạt động bay dù lượn trên đèo Khau Phạ; tham quan đồi mâm xôi và ruộng bậc thang tại xã La Pán Tẩn...


Đồng chí Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nhóm hoạt động "Yên Bái - Trải nghiệm hành trình di sản".

Tại buổi gặp gỡ nhóm nhân vật trải nghiệm sau khi kết thúc hoạt động "Yên Bái – Trải nghiệm hành trình di sản”, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã gửi lời cảm ơn nhóm trải nghiệm đã có những hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Yên Bái đến đông đảo du khách trong những ngày qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hoạt động này có tính mới mẻ, độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn sau khi kết thúc hoạt động tại tỉnh, nhóm trải nghiệm sẽ tiếp tục quảng bá cho thương hiệu du lịch Yên Bái trên hệ thống kênh thông tin đại chúng và mạng xã hội của mình.

Thu Trang - Mạnh Cường

 


Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Các sản phẩm OCOP của huyện Mù Cang Chải được bày bán, giới thiệu tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trên đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, du lịch Yên Bái thúc đẩy vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tại tất cả các địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hoá, con người, du lịch đã tạo cầu nối đưa các sản vật Yên Bái vươn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch liên quan ẩm thực.

Khung cảnh thơ mộng mùa nước đổ khiến nhiều người mê đắm. (Ảnh: Thanh Miền)

Thời gian này, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm nét riêng có; khai thác hiệu quả lợi thế tại chỗ từng địa phương để thu hút du khách trong mùa nước đổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục