Nghĩa Lộ sẵn sàng đón khách du xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2020 | 7:59:41 AM

YênBái - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Thời điểm này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, điểm du lịch trải nghiệm vui chơi giải trí ở thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn tất tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực, nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đón khách du xuân.

Bà Hoàng Thị Loan - chủ cơ sở du lịch cộng đồng Loan Khang thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ khách du lịch.
Bà Hoàng Thị Loan - chủ cơ sở du lịch cộng đồng Loan Khang thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ khách du lịch.

Năm nào cũng vậy, cách tết Nguyên đán một tháng, các hộ làm du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ lại nhộn nhịp chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón tiếp và phục vụ du khách. 

Điểm du lịch cộng đồng Loan Khang, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi những ngày này cũng đang mua sắm thêm xe đạp và đồ dùng mới để phục vụ khách trong dịp tết. 

Với 2 nhà sàn có diện tích sử dụng 200 m2, công trình phụ đầy đủ với 4 nhà tắm, 5 nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn, trung bình mỗi ngày điểm du lịch cộng đồng Loan Khang có thể đón tiếp và phục vụ hơn 30 lượt khách du lịch. 

Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 5 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. Ông Hà Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: "Dịp tết Nguyên đán năm trước, lượng khách du lịch đến ăn nghỉ tại xã tăng gấp 5 - 10 lần so với ngày thường. Do đó, tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, để làm tốt công tác tiếp đón khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế đem lại thu nhập cho người dân, xã Nghĩa An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động các hộ làm du lịch cộng đồng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; bảo tồn kiến trúc nhà ở; xây dựng văn hóa, tác phong phục vụ khách chuyên nghiệp, không tăng hay ép giá khách. Xã chú trọng khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa, các điểm du lịch trải nghiệm như: Khu du lịch làng nghề xã Nghĩa An, Khu du lịch sinh thái Nậm Đông… để tạo điểm nhấn thu hút khách”.

Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 140 nhà hàng, dịch vụ ăn uống; 31 khách sạn, nhà nghỉ với trên 500 phòng; 15 hộ làm du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, trong năm 2019 đã khai trương và đưa vào sử dụng 1 khách sạn 2 sao với quy mô 17 phòng, Trung tâm Dịch vụ nghỉ dưỡng Dragon… 

Được dự báo sẽ là điểm hút khách vào dịp tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ nghỉ dưỡng Dragon Nghĩa Lộ tọa lạc tại đồi Pú Lo thuộc tổ 1, phường Pú Trạng những ngày này cũng đang chỉnh trang cảnh quan, bổ sung thực đơn, nghỉ, vệ sinh môi trường, xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự… Đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm tại đây như: bể bơi vô cực, tháp nước cao 26m, cầu kính ngắm thị xã từ trên cao… 

Ông Phùng Tuấn Anh - quản lý điều hành Khu Resort Dragon Fly Nghĩa Lộ cho biết: "Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi sẵn sàng đón và phục vụ du khách trong dịp tết Nguyên đán một cách tốt nhất”. 

Dự kiến tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 thị xã Nghĩa Lộ sẽ đón và phục vụ hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Do đó, cùng với công tác hướng dẫn, tuyên truyền các hộ làm du lịch cộng đồng; nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp khách, trong dịp này thị xã Nghĩa Lộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về giá dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm dịch vụ, du lịch; đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, hộ du lịch cộng đồng để đảm bảo các dịch vụ phục vụ cho du khách được tốt nhất. 

Với nỗ lực chuẩn bị của các hộ du lịch cộng đồng, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn, Nghĩa Lộ mong muốn mang lại sự hài lòng và ấn tượng với du khách gần xa khi đến với mảnh đất miền Tây xinh đẹp trong những ngày đầu xuân mới. 

Thùy Hương - Xuân Thắng (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Hang động mới phát hiện tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Hang động vừa phát hiện tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình dài 2km, bên trong hang có nhiều khối thạch nhũ lớn và đẹp.

Hình ảnh ban tổ chức tập luyện cho Carnaval Hạ Long 2024.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnaval trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm pic-nic tại Đồi thông Eo gió, huyện Trạm Tấu.

Chỉ cách thành phố Yên Bái 100km đường tốt lại sở hữu những điểm đến độc đáo của vùng cao như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, rừng rêu Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, thác đôi Kháo Chu, thác Háng Đề Chơ, đỉnh núi Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ…, Trạm Tấu đang là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay.

Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục