Thị xã Nghĩa Lộ: 6 đoàn tham gia diễu diễn đường phố trong Lễ hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/10/2020 | 8:03:29 AM

YênBái - Hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 300 diễn viên quần chúng đến từ 14 xã, phường sẽ được tổ chức từ ngày 8/10 – 13/10/2020 và trước giờ khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò năm 2020.

Diễu diễn đường phố là sản phẩm du lịch ấn tượng của thị xã Nghĩa Lộ.
Diễu diễn đường phố là sản phẩm du lịch ấn tượng của thị xã Nghĩa Lộ.

Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai, huy động diễn viên bắt đầu tập luyện tại cơ sở từ ngày 27/9/2020, hợp luyện tại sân vận động thị xã ngày 14/10/2020, tổng duyệt tại sân vận động thị xã ngày 15/10/2020. 

Được biết, hoạt động diễu diễn đường phố năm nay được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành 6 đoàn, mỗi đoàn có 1 xe mô hình đi đầu, được trang trí hình ảnh, đạo cụ phù hợp, theo sau là 50 diễn viên quần chúng vừa đi vừa thể hiện các động tác dân vũ, các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như: văn hóa các dân tộc Mông, Kinh, Mường, Thái, Tày và trình diễn nhạc cụ dân tộc. 

Hoạt động diễu diễn năm nay sẽ theo lộ trình: xuất phát từ ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã – đường Điện Biên – đường Nguyễn Quang Bích - sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tổng tuyến đường là 3 km.

Thùy Hương (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Thị xã Nghĩa Lộ diễu diễn đường phố xòe thái

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bức tượng cá ngựa phun nước tại Campuchia.

Gần đây, tỉnh Kampot ở Campuchia đã thu hút sự chú ý của cả du khách địa phương và quốc tế với sự thu hút của điểm du lịch mới nhất đó là bức tượng cá ngựa phun nước ấn tượng tại vịnh Kampot.

Các sản phẩm OCOP của huyện Mù Cang Chải được bày bán, giới thiệu tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trên đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, du lịch Yên Bái thúc đẩy vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tại tất cả các địa phương. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hoá, con người, du lịch đã tạo cầu nối đưa các sản vật Yên Bái vươn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các sản phẩm du lịch liên quan ẩm thực.

Khung cảnh thơ mộng mùa nước đổ khiến nhiều người mê đắm. (Ảnh: Thanh Miền)

Thời gian này, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm nét riêng có; khai thác hiệu quả lợi thế tại chỗ từng địa phương để thu hút du khách trong mùa nước đổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục