Nghĩa An hút khách bằng "đặc sản" du lịch cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020 | 7:54:05 AM

YênBái - Có thể kể tới như lễ hội Hạn Khuống, nghệ thuật khắp Thái, hoạt động truyền dạy các điệu múa của đồng bào dân tộc; các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống tại các homestay; tổ chức cho du khách tham quan, ngắm cảnh ruộng lúa, nhà sàn truyền thống, khu rừng sinh thái… bằng xe đạp...

Du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tại homestay Cương Chinh.
Du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tại homestay Cương Chinh.

Nằm trong hoạt động thu hút khách du lịch trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2020,  với lợi thế co nhiều "đặc sản" du lịch cộng đồng, xã Nghĩa An đã xây dựng nhiều chương trình thu hút khách du lịch.

Đó là tổ chức lễ hội Hạn Khuống để tạo sân chơi cho khách du lịch và giúp cho khách du lịch được tìm hiểu về nghệ thuật trình diễn Hạn Khuống và tham gia trải nghiệm nội dung hát đối giao duyên theo nghệ thuật khắp của người Thái Mường Lò; tổ chức không gian trưng bày và bán các mặt hàng lưu niệm của thị xã, địa phương tại homestay Luật Phượng, homestay Nghĩa An.

Cùng đó là hoạt động truyền dạy các điệu múa của đồng bào dân tộc; các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống tại các homestay; tổ chức cho du khách tham quan, ngắm cảnh ruộng lúa, nhà sàn truyền thống, khu rừng sinh thái… bằng xe đạp theo tuyến Bản Đêu – Viềng Công, Bản Đêu – Nậm Đông hoặc tuyến thăm các thôn, bản của xã Nghĩa An.

Tổ chức 1 mô hình trải nghiệm tham gia sản xuất nông nghiệp tại hộ dân; tổ chức giới thiệu cho du khách dệt thổ cẩm tại homestay Cương Chinh; tổ chức chế biến các món ẩm thực đặc trưng tại homestay Luật Phượng… 

 Khánh Linh (Trung tâm TT - VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Nghĩa An với những "đặc sản" của du lịch cộng đồng

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục