Khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình năm 2020: Đặc sắc, hấp dẫn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/11/2020 | 8:54:01 PM

YênBái - Tối 7/11, tại khu đô thị mới RubyGarden thuộc tổ 6, thị trấn Yên Bình đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình năm 2020.

Tham dự Lễ khai mạc Hội chợ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.



Màn trống khai mạc Hội chợ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình nhấn mạnh: Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình được tổ chức với ý tưởng không chỉ tạo cơ hội tham quan, mua sắm mà còn giúp du khách có cơ hội tìm hiểu, khám phá về đất và người ở mảnh đất cửa ngõ đông nam của tỉnh. Trong thời gian qua, huyện Yên Bình đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, khảo sát triển khai dự án, trong đó nổi bật là dự án phát triển du lịch, dịch vụ của Tập đoàn Alphanam và khảo sát của Tập đoàn Sungroup. 



Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình trao giấy chứng nhận cho đại diện các nhà tài trợ.

Huyện Yên Bình rất hi vọng trong thời gian tới cùng với các dự án trên triển khai đi vào hoạt động, địa phương sẽ tiếp tục thu hút được nhiều dự án đầu tư tương xứng với tiềm năng, lợi thế để ngành du lịch, dịch vụ nói riêng, kinh tế của huyện Yên Bình nói chung có bước phát triển mới, bứt phá.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn qua Hội chợ này, mỗi người dân trên địa bàn huyện, mỗi đại biểu, du khách đến với Yên Bình, đến với Hội chợ sẽ giúp huyện thông tin, giới thiệu về đất và người nơi đây, để trong thời gian tới có thêm nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm du lịch, bản sắc văn hóa tại vùng đất mang đậm những giá trị văn hóa vùng ven sông Chảy.  



Đông đảo người dân và du khách đến tham quan Hội chợ.

Trong đêm khai mạc, người dân và du khách được đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc của chương trình nghệ thuật mang tên "Ngày mới trên quê hương hồ Thác”, được dàn dựng công phu, in dấu ấn của vùng đất có hồ Thác Bà được ví như "Vịnh Hạ Long trên núi” hay "Viên ngọc giữa đại ngàn Tây Bắc”.





Chương trình nghệ thuật hấp dẫn có chủ đề "Ngày mới trên quê hương hồ Thác”. 

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu, người dân và du khách thỏa sức khám phá, trải nghiệm các sản vật địa phương đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn bày bán tại 35 gian hàng chợ quê và 40 gian hàng thương mại. 

Điểm nhấn của Hội chợ là có 5 gian giới thiệu sản phẩm bưởi của Hợp tác xã bưởi đặc sản Đại Minh và một số hộ tiêu biểu của các xã Đại Minh, Hán Đà và thị trấn Thác Bà. 



Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Đất, người Yên Bái - Yên Bình”

Bên cạnh đó, Hội chợ còn có triển lãm ảnh "Đất, người Yên Bái - Yên Bình”, Hội thi "Bóc bưởi - trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm Bưởi Đại Minh”, có phố đi bộ tại khu đô thị mới độc đáo, lung linh sắc màu. 

Đặc biệt, đến với Yên Bình, du khách còn có cơ hội tham quan, du lịch thông qua các tour du lịch tham quan vùng bưởi Đại Minh, du lịch khám phá vẻ đẹp và thưởng thức ẩm thực trên hồ Thác Bà, du lịch trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc ít người tại homestay nghỉ dưỡng ở các  xã vùng Đông hồ Thác Bà như Vũ Linh, Ngọc Chấn, Xuân Lai, Yên Thành.

Diễn ra trong 1 tuần (7 đến hết ngày 14/11), Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình năm 2020 còn là cơ hội để huyện Yên Bình liên kết xúc tiến thương mại, du lịch... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, đưa Yên Bình trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn trong hành trình khám phá cửa ngõ vùng cao Tây Bắc.

Thanh Chi -  Hoài Văn

Tags Khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục