Huyện Trạm Tấu: Hút khách nhiều điểm "check in" hoang sơ, hùng vĩ

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2020 | 2:20:56 PM

YênBái - Các điểm du khách hay tới tham quan vãng cảnh và "check in" như: Khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng; đồi thông Eo Gió tại thị trấn Trạm Tấu; leo núi mạo hiểm tại đỉnh Tà Xùa (xã Bản Công), đỉnh Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ), thác Háng Đề Chơ thuộc xã Làng Nhì; du lịch cộng đồng tại xã Hát Lừu, chòm dân cư Cu Vai thuộc thôn Háng Xê (xã Xà Hồ)...

Điểm du lịch cộng đồng chòm Cu Vai, thuộc thôn Háng Xê, xã Xà Hồ nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.229m so với mặt nước biển, có 46 hộ dân sinh sống và 100% các hộ đều là đồng bào Mông.
Điểm du lịch cộng đồng chòm Cu Vai, thuộc thôn Háng Xê, xã Xà Hồ nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.229m so với mặt nước biển, có 46 hộ dân sinh sống và 100% các hộ đều là đồng bào Mông.

Ngoài ra, du khách đến Trạm Tấu còn được  trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và thưởng thức ẩm thực của đồng bào Mông, Thái cùng những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương như chè Shan tuyết Phình Hồ, gạo nương, khoai sọ, gà đen... 

10 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến huyện Trạm Tấu đạt 29.200 lượt người; uớc doanh thu từ du lịch đạt trên 17 tỷ đồng. 

Năm 2025, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến thu hút trên 120.000 lượt khách du lịch, ước tính doanh thu trên 60 tỷ đồng, tập trung vào loại hình du lịch leo núi mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng cùng với thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn.

Một số hình ảnh đẹp về du lịch huyện Trạm Tấu:



Suối khoáng nóng Trạm Tấu nằm ở khu 3, thị trấn Trạm Tấu, cách trung tâm thị trấn khoảng 2km, trong đó mặt nước có diện tích khoảng 600m2, nhiệt độ trung bình của nước từ 43 - 45 độ C.



Thác Háng Đề Chơ, thôn Đề Chơ (xã Làng Nhì) nằm ở độ cao khoảng 1.800m so với mực nước biển. Háng Đề Chơ (còn có tên gọi Háng Tề Chơ - Thác nước rơi) được đánh giá là ngọn thác hùng vĩ nhất bậc nhất Tây Bắc, đặc biệt hoang sơ, chưa chịu tác động bởi con người nhưng lại rất nổi tiếng với cộng đồng phượt khám phá.





 Vẻ đẹp của khu rừng hoang sơ trên đỉnh Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ).



Du khách dùng lều bạt dừng chân sau khi leo núi.



Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù 



Đỉnh Tà Chì Nhù có độ cao 2.979m so với mặt nước biển, là đỉnh núi cao nhất của huyện Trạm Tấu và là đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam, nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.





Loài hoa có tên gọi là hoa "chi pâu" (tiếng Mông nghĩa là "không biết") thường nở rộ từ tháng 11. Sắc tím của hoa "chi pâu" không đậm như oải hương mà pha trắng, mọc thành các chùm nhỏ li ti phủ kín các triền đồi, tạo nên cảnh sắc ngoạn mục như thực như mơ.


 

Đàn ngựa ung dung gặm cỏ trên đỉnh Tà Chì Nhù giữa bạt ngàn sắc tím hoa "chi pâu" tưởng như chỉ có ở chốn Bồng lai. 
Quyết Thắng

Tags Du lịch Trạm Tấu Tà Xùa Đỉnh Tà Chì Nhù

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục