Lục Yên sẵn sàng Lễ hội Du lịch “Về miền đất Ngọc”

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2020 | 9:29:24 AM

YênBái - Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” huyện Lục Yên lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/12 với nhiều nội dung đổi mới, hấp dẫn. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Nông Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên về công tác chuẩn bị cho Lễ hội.

Bình nguyên xanh Khai Trung là điểm đến hút khách nhiều năm nay khi đến với Lục Yên. (Ảnh: Đức Toàn)
Bình nguyên xanh Khai Trung là điểm đến hút khách nhiều năm nay khi đến với Lục Yên. (Ảnh: Đức Toàn)

PV: Xin bà cho biết mục đích cũng như kỳ vọng của huyện Lục Yên khi tổ chức Chương trình du lịch "về miền đất Ngọc”?

Bà Nông Thu Hà: Chương trình tổ chức nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Lục Yên để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo sinh kế cho người dân địa phương. 

Thông qua chương trình sẽ thu hút các nhà đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch; thúc đẩy sự liên kết, phát triển du lịch, kết nối với các chương trình du lịch của tỉnh và các địa phương lân cận của Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, tạo thành tour, tuyến du lịch liên tỉnh.

PV: Đến với Lục Yên, du khách sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch như thế nào? 

Bà Nông Thu Hà: Lục Yên được biết đến là "thủ phủ" của đá Ruby, du khách đến sẽ được tham quan chợ đá quý, lựa chọn cho mình những viên Ruby đẹp, chất lượng tốt nhất để làm đồ trang sức; được trải nghiệm, tự làm những bức tranh ghép từ đá Ruby. 




Bà Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên

Ngoài ra, Lục Yên còn là vùng đất đặc trưng với những di tích, lịch sử văn hoá mà các nhà khảo cổ phát hiện trong 20 năm qua: chùa - tháp Hắc Y, đền Đại Cại, chùa São, Suối Tiên, hang Hùm... được xây dựng từ thời Lý, Trần.

Vài năm trở lại đây, Lục Yên đã thu hút khách du lịch đến với Bình nguyên xanh Khai Trung, nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Khai Trung đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, gắn với khám phá văn hoá, ẩm thực người dân tộc Tày. 

Cùng với Khai Trung, hiện nay chúng tôi tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng ở các địa phương: Lâm Thượng, Tân Phượng, Khánh Thiện, Phan Thanh... Từ đó, tạo thành các tour du lịch trải nghiệm hấp dẫn níu chân du khách từ 2-3 ngày, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

PV: Chương trình du lịch "Về miền đất Ngọc” năm nay có điểm gì nổi bật?

Bà Nông Thu Hà: Mở màn cho Lễ hội, 8h sáng ngày 4/12 sẽ là lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh. Tối 4/12, Lễ hội chính thức bắt đầu, biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo bông. 

Trước đó, chiều 4/12 tổ chức Hội thi "Gói bánh chưng xanh”, trải nghiệm thưởng thức các loại bánh truyền thống của địa phương, các sản phẩm đan lát của hội viên Hội Phụ nữ; khai trương trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện với 8 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP;  thông báo ra mắt tuyến phố văn hóa - du lịch.

Từ ngày 5-6/12, du khách tham quan chợ đá quý và xem trình diễn quy trình làm tranh đá quý; tham quan các điểm du lịch cộng đồng: Bình nguyên xanh Khai Trung, du lịch tâm linh tại di tích đền Suối Tiên, đền Đại Cại, các hoạt động biểu diễn đường phố và tham gia các hoạt động thi đấu thể thao.

Các hoạt động biểu diễn đường phố của câu lạc bộ Guita, Rumba, nhóm nhảy, đội văn nghệ dân tộc Tày, Dao các xã Mường Lai, Lâm Thượng, Khai Trung... 

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi đang duyệt lại toàn bộ chương trình đảm bảo Lễ hội được diễn ra một cách hoàn hảo, để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.

P.V: Xin cảm ơn bà!
Anh Dũng (thực hiện)

Tags Lục Yên du lịch miền đất Ngọc về miền đất Ngọc

Các tin khác
Hình ảnh ban tổ chức tập luyện cho Carnaval Hạ Long 2024.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnaval trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm pic-nic tại Đồi thông Eo gió, huyện Trạm Tấu.

Chỉ cách thành phố Yên Bái 100km đường tốt lại sở hữu những điểm đến độc đáo của vùng cao như: suối khoáng nóng Trạm Tấu, rừng rêu Tà Xùa, thác nước Tà Xùa, thác đôi Kháo Chu, thác Háng Đề Chơ, đỉnh núi Tà Chì Nhù, Lau Camping Phình Hồ…, Trạm Tấu đang là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay.

Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục