Lục Yên khai mạc Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” lần thứ 2 - 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/12/2020 | 9:45:53 PM

YênBái - Tối 4/12, huyện Lục Yên tổ chức Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” lần thứ 2, năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Phát biểu khai mạc chương trình du lịch, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Đinh Khắc Yên khẳng định: Với mục tiêu phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", huyện Lục Yên quyết tâm đưa du lịch địa phương phát triển trong những năm tới, tạo động lực, góp phần xây dựng địa phương cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đồng thời phấn đấu xây dựng điểm du lịch gắn với các làng nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách.

Ngay sau lời mời gọi du khách đến với mảnh đất Lục Yên là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề "Đất Ngọc - Sắc màu hội tụ” với sự tham gia của trên 100 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên. 

Chương trình là sản phẩm kết tinh của văn hóa Lục Yên, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của người dân đất Ngọc. Qua đó mời gọi du khách đến với mảnh đất Lục Yên để cùng trải nghiệm, hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những địa danh nổi tiếng, những sản vật địa phương riêng đặc trưng… của đồng bào các dân tộc nơi đây.





Chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Đất Ngọc - Sắc màu hội tụ".

Các ca khúc, làn điệu của vùng đất Ngọc được thể hiện tại Lễ khai mạc là sản phẩm do chính các nghệ nhân, diễn viên và quần chúng nhân dân của huyện Lục Yên sáng tác, dàn dựng và biểu diễn, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách.

Đến với Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” lần thứ 2, du khách sẽ được khám phá thú vị và trải nghiệm ấn tượng trong không gian trầm kính, linh thiêng, huyền bí của khu Di tích lịch sử khảo cổ học quốc gia Hắc Y - Đền Đại Kại, Di tích cấp tỉnh đền Suối Tiên, Căn cứ du kích cách mạng Cổ Văn - Mường Lai, Bình nguyên xanh Khai Trung. 

Đồng thời du khách cũng được tham quan không gian Chợ quê đất Ngọc, các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của huyện; được trải nghiệm quy trình làm tranh đá quý, gói bánh chưng, đan giỏ tre; các hoạt động biểu diễn đường phố, giao lưu thi đấu thể thao và thưởng thức ẩm thực của vùng đất Ngọc.

Đây là lần thứ 2 Chương trình du lịch "Về miền đất Ngọc” được tổ chức nhằm quảng bá đến người dân và du khách thập phương về mảnh đất và văn hóa con người Lục Yên để thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, tại bờ hồ Yên Thế, thị trấn Yên Thế, đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện và du khách đã cùng thưởng thức, chiêm ngưỡng màn pháo bông nghệ thuật lung linh, rực sáng trên bầu trời đêm lễ hội.

*Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: 





Các tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị hoành tráng, công phu, để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách.




 
Chương trình là sản phẩm kết tinh của văn hóa bản sắc Lục Yên, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của người dân đất Ngọc.
 
Đức Toàn - Thu Trang

Tags Lục Yên Yên Bái chương trình du lịch miền đất Ngọc

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục