Ồ ạt đặt tour du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2021 | 6:11:56 AM

Các doanh nghiệp du lịch hào hứng chia sẻ "bây giờ mới thấy Tết!”, khi lượng khách đặt tour dịp lễ 30/4 và 1/5 vô cùng nhộn nhịp.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, cộng với việc dịch bệnh COVID-19 đang kiểm soát tốt đã tạo ra một cơ hội lớn cho du lịch nội địa.

Khách đặt tour ồ ạt, giá tour tăng nhẹ

Chỉ tính đến ngày 22/3, 50% trong tổng số 15.000 chỗ mà Vietravel dành để phục vụ khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đã được bán ra. Theo công ty này, các tuyến biển như Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo… vẫn được lựa chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, Sa Pa, Hạ Long ở phía Bắc và các điểm đến ở miền Tây cũng được nhiều du khách tìm hiểu thông tin.

"Chúng tôi có rất nhiều chương trình ưu đãi. Du khách đăng ký trước ngày 31/3 còn được tặng vé máy bay khứ hồi. Giá năm nay không tăng nhiều so với ngày thường, chỉ khoảng 30%" - ông Phạm Văn Bảy – Phó Giám đốc Vietravel Chi nhánh Hà Nội cho biết.

Còn tại Công ty lữ hành Hanoitourist, ông Phùng Quang Thắng – Giám đốc Công ty hào hứng: "Lượng khách gọi điện đến hoặc đặt qua mạng tấp nập hơn rất nhiều so với ngày thường. Có thể tăng từ 50 đến 100%. So với cùng kỳ năm ngoái thì tín hiệu rất tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để lấy đà khởi động lại cho năm 2021".

Với công ty Flamingo Redtours, các tour nghỉ lễ đã có 4.000 người đăng ký, trong khoảng 10.000 người hỏi thông tin. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ dịp lễ, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn sẽ phục vụ 10.000 lượt khách.

Trào lưu du lịch caravan

Nếu như dịp lễ 30/4 - 1/5 những năm trước, lượng khách mua tour trọn gói chiếm khoảng 80-90%, khách đặt tour tự túc chỉ khoảng 10 - 20%, thì năm nay khách đăng ký tour tự túc đã tăng lên 40 - 50%.

Thế nên, ngoài các sản phẩm Free&Easy (chỉ bao gồm vé máy bay và khách sạn) đã quá quen thuộc, một loại hình du lịch mới được các doanh nghiệp đưa ra, đó là du lịch caravan. Caravan được hiểu là hình thức du lịch bằng xe ô tô tự lái.

Theo ông Phùng Quang Thắng - Giám đốc Công ty Hanoitourist, du lịch bằng xe tự lái đã có từ lâu, tuy nhiên thời điểm đó, tour du lịch này chưa trở thành xu hướng. Bởi lúc đó hệ thống giao thông, phương tiện cá nhân chưa phát triển. Vài năm trở lại đây, phương tiện cá nhân phát triển nhiều. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVD-19, du khách e ngại dùng phương tiện công cộng, xe to tập trung đông người nên mọi người chọn phương tiện cá nhân, nhỏ lẻ, ít tập trung đông người để đi du lịch.

Với việc sử dụng dịch vụ này của các công ty du lịch, du khách có thể dùng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe của các công ty, cùng với các cung đường, điểm đến… đã được thiết kế sẵn. "

Thứ nhất là khách không mất nhiều thời gian để đặt các dịch vụ khác nhau trong chuyến đi. Thứ hai là không mất quá nhiều thời gian dò cung đường. Thứ ba là có sự độc lập, không gian riêng để an toàn trong mùa dịch", ông Thắng cho biết.

Vietravel chi nhánh Hà Nội cũng triển khai hình thức du lịch caravan từ tháng 2, với hành trình tour từ 4 - 5 ngày, cho khu vực Đông Bắc, Tây Bắc…, lựa chọn cung đường đẹp nhất cho du khách đi theo nhóm gia đình. Du khách có thể tự lái phương tiện cá nhân hoặc sử dụng xe và tài xế của công ty.

Cao điểm tour 30/4 và 1/5 năm nay được xem là bắt đầu sớm hơn năm ngoái. Hiện các doanh nghiệp đang mở hết các đường tour trong nước, thiết kế khung giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trải qua 3 đợt dịch, họ cũng sẵn sàng các phương án xử lý nếu có kịch bản xấu xảy ra, trong đó vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách vẫn được ưu tiên hàng đầu.
(Theo VTV)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục