Việt Nam được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2021 | 3:02:23 PM

Theo website của World Travel Awards, trong một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn vươn lên trở thành Điểm đến hàng đầu châu Á 2021 (Asia's Leading Destination 2021).

Vịnh Hạ Long.
Vịnh Hạ Long.

Tổ chức World Travel Awards vừa công bố kết quả bình chọn Giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 28 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có rất nhiều hạng mục nổi bật vinh danh du lịch Việt Nam, trong đó đặc biệt là danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á 2021.

Theo website của World Travel Awards, trong một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn vươn lên trở thành Điểm đến hàng đầu châu Á 2021 (Asia's Leading Destination 2021).

Để đạt danh hiệu này, Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan.

Trước đó, Việt Nam cũng từng giành được danh hiệu này vào các năm 2018 và 2019.

Không chỉ là điểm đến hàng đầu châu Á, Việt Nam còn giành danh hiệu Điểm đến bền vững hàng đầu châu Á, vượt qua các nước Indonesia, Lào, Nepal và Thái Lan.

Đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam trở thành một tâm điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam sẽ mở lại hoạt động du lịch quốc tế từ tháng 11 tới, theo 3 giai đoạn.

Bên cạnh danh hiệu quốc gia, ba địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam cũng đón nhận các giải thưởng danh giá của châu Á.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đoạt giải "Điểm tham quan hàng đầu châu Á" (Asia’s Leading Tourist Attraction. Vịnh Hạ Long sở hữu những giá trị thẩm mỹ và địa chất địa mạo nổi trội, được UNESCO nhiều lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Từ lâu, Vịnh Hạ Long đã trở thành một điểm đến hấp dẫn tầm cỡ quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế mong muốn ít nhất một lần trong đời được chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ này.

Hội An (Quảng Nam) chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á" (Asia’s Leading Cultural City Destination). Phố cổ Hội An - Thành phố cổ đẹp hàng đầu châu Á - giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ được xây từ thế kỷ 16... đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được trao giải "Công viên quốc gia hàng đầu châu Á" (Asia's Leading National Park). Là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, Cúc Phương là một trong những viên ngọc quý về sinh thái rừng. Nơi đây không chỉ đặc biệt về một thảm thực vật xanh được nuôi dưỡng và phát triển qua hàng ngàn năm, mà còn là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật quý hiếm... Chính sự đa dạng sinh học đã giúp Cúc Phương được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Đây là năm thứ ba liên tiếp Cúc Phương đạt danh hiệu này.

Tại Giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 28 năm nay, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng đã giảnh được danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á năm 2021.

Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2017, Tổng cục Du lịch Việt Nam được World Travel Awards vinh danh là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á năm 2021. Đây là sự tôn vinh dành cho những nỗ lực của cơ quan quản lý trong quá trình ứng phó với dịch COVID-19 và tái thiết, phục hồi hoạt động du lịch.

Năm 2021, Tổng cục Du lịch Việt Nam vượt qua các ứng viên được đề cử gồm có cơ quan quản lý du lịch Brunei, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philipin, Sri Lanka, Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí, hàng không, điểm đến cũng giành chiến thắng khu vực châu Á năm nay.

Nhiều khách sạn, resort của Việt Nam đã được vinh danh ở các hạng mục như khách sạn bờ biển, resort bãi biển hàng đầu, khách sạn thiết kế, resort xanh, resort dành cho gia đình sang trọng hàng đầu...

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) ra đời vào năm 1993 nhằm ghi nhận, khen thưởng và tôn vinh sự xuất sắc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Ngày nay, WTA là giải thưởng thường niên danh giá hàng đầu thế giới về ngành du lịch, với hơn 80 hạng mục.

Việc giành giải thưởng World Travel Awards - giải thưởng được coi là Oscar trong ngành du lịch năm nay quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam trong bối cảnh khi du lịch toàn cầu mở cửa trở lại, du khách sẽ lựa chọn những điểm đến tốt nhất.

Nhà sáng lập tổ chức World Travel Awards, ông Graham Cooke cho biết: "Những người chiến thắng là đại diện tốt nhất cho lĩnh vực du lịch và khách sạn của châu Á-Thái Bình Dương. Tất cả họ đều đóng vai trò đi đầu trong phục hồi ngành du lịch và lữ hành”.



(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục