Đắk Lắk khởi động quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 7:42:05 AM

Quảng bá, khởi động cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đã phát động cuộc thi video clip với chủ đề “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau 4 năm Lễ hội cà phê mới được tổ chức trở lại.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau 4 năm Lễ hội cà phê mới được tổ chức trở lại.

Với chủ đề "Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”, các video clip dự thi giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột không giới hạn phạm vi về không gian và thời gian, thời lượng không quá 5 phút. Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến cuối tháng 12 tới, với tổng giải thưởng hơn 600 triệu đồng. Các tác phẩm tham gia cuộc thi sẽ được sử dụng để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá về cà phê Buôn Ma Thuột, vùng đất, con người Đắk Lắk và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Dự kiến Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề "Đắk Lắk – Điểm đến của cà phê thế giới” sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh từ ngày 10/3 – 14/3/2023. Tại Lễ hội sẽ có các hoạt động như: Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội thảo cà phê đặc sản, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế, Triển lãm ảnh nghệ thuật, Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ 2, Triển lãm trưng bày, Hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk. Biểu diễn ca kịch Khát vọng Dam San và nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm du lịch tại các địa điểm nổi tiếng trong tỉnh Đăk Lăk.

Ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, sau thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được kỳ vọng sẽ quy mô và đặc sắc hơn các kỳ lễ hội trước đó.

Ông Duẩn nói: "Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023 được dự kiến sẽ đặc sắc hơn, quy mô hơn, hiệu quả hơn những lần tổ chức trước và tất nhiên cũng sẽ kế thừa những lần lễ hội trước, nhưng sẽ có những điểm mới rất đặc sắc và thu hút du khách. Và cũng trên cơ sở rút kinh nghiệm của những lần lễ hội trước, đây cũng sẽ là lễ hội chủ thể dành cho nhân dân và du khách và cũng vẫn sẽ xã hội hóa 100 %.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục