Rộng vòng xoè thương yêu

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/2/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những đêm văn hoá nhà sàn, ấn tượng nức lòng nhất là sống trong nhịp điệu xoè. Tôi chỉ biết đến những giá trị văn hoá sâu sắc của đêm hội múa xoè là một hội vui lớn, gắn kết giữa con người với con người, với cộng đồng, với thiên nhiên, đất trời bao la qua tập tuỳ bút “Sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân và giờ đây mới thực sự được thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Thiếu nữ Thái Mường Lò trong điệu xòe. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển.)
Thiếu nữ Thái Mường Lò trong điệu xòe. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển.)

Ở Nghĩa Lộ có nhiều điệu xoè như điệu xoè nắm tay nhau, theo vòng tròn, chung lòng chung sức cả bản làng, cả cộng đồng… Điệu xoè nâng khăn mời rượu, đón khách quý đến chơi nhà, điệu xoè Phá xí (bổ bốn) với những động tác thể hiện tình cảm dù ai đó đi xa vẫn nhớ đến nhau, ở đất khách quê người thương yêu giúp đỡ nhau như tình cảm xóm làng, như tình yêu trai gái, điệu xoè đổn hôn,  với các động tác tiến, lùi, chao đảo nói lên dù cuộc sống lúc vui, buồn, khó khăn nhưng vẫn đồng lòng, đồng sức vượt qua. Vui nhất là điệu xoè tung khăn, nó như thể hiện ngày vui trong bản khi mùa màng bội thu, khi đám cưới tưng bừng, khi ăn mừng nhà mới dựng. Cuối cùng là điệu múa xoè vòng tròn vỗ tay. Cuộc vui cũng đến lúc tàn. Đêm xoè thâu đêm, mặt trời sắp rạng. Ta xoè vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ. Niềm vui tràn đầy. Tay múa, tay vỗ, tay nắm tay. Nhớ mãi đêm nay trước mái nhà sàn trong đêm lửa hồng hay trên nhà sàn rộng thênh thang. Đúng là sáu điệu xoè của dân tộc Thái, Mường ở đất Nghĩa Lộ khó ai quên.

Thu Hiền

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục