Ba sự kiện tham gia chương trình du lịch về cội nguồn 2007

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cùng với hai tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái có ba sự kiện chính nằm trong Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2007.

Lễ cầu an ở Chùa Am, thành phố Yên Bái - điểm đến của khách du lịch.
Lễ cầu an ở Chùa Am, thành phố Yên Bái - điểm đến của khách du lịch.

Trước khi diễn ra lễ công bố Chương trình vào ngày 3/3/2007 tại quảng trường thành phố Lào Cai, Yên Bái đã thực hiện sự kiện thứ nhất: Tổ chức lễ hội đền Đông Cuông tại huyện Văn Yên. Tiếp đó vào khoảng giữa năm 2007, Yên Bái sẽ tổ chức lễ hội "Khám phá Thác Bà tại Khu du lịch Tân Hương, huyện Yên Bình. Sự kiện thứ ba, "Tuần văn hoá du lịch Mường Lò" Kỷ niệm 55 năm giải phóng Nghĩa Lộ, Hội chợ Tây Bắc và hội thi ẩm thực miền Tây, Hội khèn Suối Giàng, Văn Chấn... sẽ được tổ chức vào cuối năm 2007.

Theo ngành thương mại - du lịch Yên Bái, để phục vụ chương trình du lịch hàng nghìn cơ sở lưu trú đã sẵn sàng. Công tác hướng dẫn du lịch đã được chuẩn bị chu đáo. Các sản phẩm hàng hoá thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch như chè đặc sản, thổ cẩm ... đã được chuẩn bị đủ cung cấp cho du khách. Hiện do hạn chế về cơ sở hạ tầng, nên Yên Bái mới chỉ phát triển được ở hai loại hình là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá cộng đồng. Dự kiến Yên Bái tiếp tục đầu tư trọng điểm vào Khu du lịch Thác Bà và một số điểm khác để tạo ra điểm vui chơi giải trí khai thác du lịch thể thao, mạo hiểm, du lịch khám phá...khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Đây cũng là những bước quan trọng để Yên Bái chuẩn bị cho lễ công bố Chương trình Du lịch về cội nguồn 2008 sẽ được tổ chức tại tỉnh.

Đào Minh

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục