Xu hướng mới của du lịch văn hóa

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/5/2023 | 8:40:40 AM

Những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp khám phá văn hóa đã nhanh chóng trở thành xu hướng mới, vừa mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị, vừa góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa.

Bảo tàng Yên Bái có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách bảo tồn kỷ vật lịch sử mà còn là điểm đến của những nhiều thế hệ trong tỉnh Yên Bái tìm hiểu về kiến trúc, mỹ thuật, thẩm mỹ hội họa... (Ảnh: Fanpage Bảo tàng tỉnh Yên Bái)
Bảo tàng Yên Bái có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách bảo tồn kỷ vật lịch sử mà còn là điểm đến của những nhiều thế hệ trong tỉnh Yên Bái tìm hiểu về kiến trúc, mỹ thuật, thẩm mỹ hội họa... (Ảnh: Fanpage Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

Một cây gạo cổ thụ vào mùa hoa tháng 3, một căn nhà cổ treo tranh của các danh họa hay không gian chưa nhiều người biết đến là Bảo tàng Văn học Việt Nam… đã tạo nên nét mới lạ, hấp dẫn du khách từ những điều tưởng chừng quen thuộc.

Đánh thức tiềm năng sẵn có

Hằng năm, cứ dịp tháng 3 là bao người lại bồi hồi ký ức trước mùa hoa gạo đỏ. Năm nay, không gian quanh gốc cây gạo cổ thụ trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được tô điểm bằng một diện mạo khác nhờ sự xuất hiện của tour du lịch "Bác Cổ - mùa hoa gạo”.

Vừa đắm mình trong không gian ký ức làng quê Việt Nam với sự tái hiện mô hình cổng làng, quán nước, quang gánh, xích đu tre, các trò chơi dân gian… du khách còn có cơ hội tìm hiểu tòa nhà Bác Cổ, một công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương hòa quyện với nét văn hóa bản địa, xen lẫn sắc hoa đỏ thắm rực rỡ một góc trời của cây gạo cổ thụ hàng trăm năm tuổi.



Nội dung chương trình tham quan còn tạo điểm nhấn giới thiệu tinh hoa làng Việt thông qua những hiện vật trưng bày thuộc kho tàng bảo vật quốc gia, như: Cây hương đá chùa Tứ Kỳ (thế kỷ 17); cây cầu đá có niên đại Thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 18); trống đồng Ngọc Lũ và chuông Vân Bản (linh khí, nhạc khí không thể thiếu trong nghi lễ, tôn giáo của người Việt)...

Bên cạnh đó còn là phần gặp gỡ, giao lưu giữa du khách với các chuyên gia để cùng khám phá lịch sử, kỹ thuật đúc trống đồng của ông cha ta và trải nghiệm đánh trống, lắng nghe thanh âm linh thiêng trong một không gian nhuốm màu cổ kính.

Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Thị Thu Hoan chia sẻ, chương trình tham quan giúp gợi nhớ cho mỗi người về ký ức quê hương, đồng thời cũng mang đến giá trị khám phá với thế hệ trẻ, du khách nước ngoài lần đầu tiên trải nghiệm, từ đó họ có thêm tình yêu, cảm hứng để khám phá các giá trị văn hóa một cách sâu sắc hơn.

Việc tổ chức tour đêm với điểm nhấn về giá trị của trống đồng đã tạo hiệu ứng tốt về thẩm mỹ và cảm xúc, đây cũng chính là nét riêng tạo sức hút cho du khách.

Cùng là tour đêm, một điểm nhấn du lịch văn hóa khác bước đầu tạo được ấn tượng cho du khách đó là tour "Chữ Tâm chữ Tài” diễn ra tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Hoạt động này góp phần "đánh thức” một bảo tàng hoạt động từ tháng 6/2015 nhưng gần như không mấy ai biết đến. Bảo tàng có diện tích khoảng 3.000m2, trưng bày hơn 3.454 hiện vật tiêu biểu được chọn từ 55.000 hiện vật, là những di sản quý giá chứa đựng nhiều câu chuyện về các nhà văn, nhà thơ, tinh hoa của văn chương Việt Nam.

Tour du lịch mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm, như: Tham quan vườn tượng 20 danh nhân văn học; Gánh chữ Tâm chữ Tài vào cửa "Ngôi đền văn chương Việt Nam”; Không gian văn học Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại; chữ viết lưu truyền thơ văn như thế nào; Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên "Nam quốc sơn hà”; Bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai "Bình Ngô đại cáo”; Không gian đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều; Bác Hồ và tác giả thơ hay nhất về Bác; nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và những câu chuyện lay động lòng người...

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam cho biết, đội ngũ vận hành luôn trăn trở về một con đường mới giúp lan tỏa giá trị văn hóa, văn học đến với công chúng thay vì chỉ để công chúng ngắm nhìn hàng nghìn hiện vật và nghe thuyết minh.

Từ nền tảng ban đầu đã kết hợp thành công với một đơn vị du lịch, bảo tàng sẽ nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều phiên bản cho tour du lịch văn học với các chủ đề khác nhau, đồng thời phối hợp các đơn vị kiến tạo nhiều chương trình du lịch chuyên đề, kết nối với các địa phương là quê hương tác giả nổi tiếng để giá trị văn học thân thuộc hơn với mọi người, mọi nhà và du khách quốc tế.

Cũng trong những ngày tháng 3, một mô hình du lịch văn hóa thú vị được thử nghiệm tại không gian nhà cổ 45 Hàng Bạc, đó là triển lãm dài ngày các bộ sưu tập tranh chủ yếu thuộc hai giai đoạn: Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật kháng chiến gắn với tên tuổi các họa sĩ nổi tiếng: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Phan Kế An, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Huyến, Phan Thông, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Thiện…

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm đặc sắc của các bậc thầy hội họa người Pháp từng tham gia sáng lập, giảng dạy tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, như: Victor Tardieu, Joseph Inguimberty…; hoặc tác phẩm thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng là bức tranh sơn dầu chủ đề phong cảnh của Vua Hàm Nghi.

Không gian mở cửa hoàn toàn miễn phí giúp du khách vừa có thể ngắm kiến trúc nhà cổ, thưởng thức tranh, vừa giao lưu trò chuyện với các nhà sưu tập, nhà nghiên cứu mỹ thuật, hay thong dong uống cà-phê ngắm phố phường… Ý tưởng và nội dung chương trình được thực hiện bởi Chi hội Câu lạc bộ Ngọc Hà thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam với sự vào cuộc của nhiều nhà giám tuyển, họa sĩ người Việt từ nước ngoài trở về.

Đại diện chi hội cho biết, sẽ phối hợp các đơn vị du lịch, lữ hành để đưa địa điểm, sự kiện trở thành điểm đến trong bản đồ du lịch Hà Nội, vừa góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa phố cổ, vừa nối gần khoảng cách giữa tác phẩm hội họa kinh điển với công chúng. Đơn vị đầu tiên kết nối dự án này cũng chính là nơi đã tổ chức thành công các tour đêm ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Văn học Việt Nam.


Du khách tham gia tour du lịch văn học "Chữ Tâm chữ Tài” tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.  

Sáng tạo, kiên trì là yếu tố cốt lõi

Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam (S.T.I.D) là một trong số những đơn vị tích cực phối hợp các bảo tàng, không gian văn hóa, di sản tổ chức nhiều tour du lịch ý nghĩa. Không chỉ giữ vai trò quản lý, Giám đốc Công ty Phùng Quang Thắng đã tự khảo sát, viết kịch bản cho từng chương trình và nhấn mạnh vào nét đặc thù để khai thác.

Chia sẻ về du lịch văn hóa, ông Phùng Quang Thắng nhận định, để thiết kế một sản phẩm du lịch, về phía các công ty, khó khăn nhất là cần hiểu rõ về nội dung địa điểm, có kiến thức sâu rộng và phải tìm được nguồn nhân lực đủ đam mê, sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức.

Còn đối với các đơn vị phối hợp như bảo tàng, không gian văn hóa… cần có thời gian, điều kiện để làm quen, thích ứng về dịch vụ, về "vòng đời” của sản phẩm du lịch và phải chịu được áp lực của các đòi hỏi như: sự kiên trì, có gì mới, có gì hấp dẫn…

Về thuận lợi, theo khảo sát bước đầu, các đơn vị đang triển khai du lịch văn hóa cho rằng, sự hợp tác thiện chí giữa các bên đã tạo ra nguồn cảm hứng sáng tạo, đồng hành.

Từ đó, họ có thêm cơ hội nghiên cứu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thuận lợi hơn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách. Du khách càng có nhu cầu cao với du lịch văn hóa càng tạo điều kiện thuận lợi để khai thác các giá trị của di sản.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là đối với thế hệ trẻ và đối tượng các gia đình, du lịch văn hóa đang trở thành hình thức kết nối, khám phá học hỏi một cách nhẹ nhàng, thú vị. Sáng tạo, kiên trì là yếu tố cốt lõi để tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa khác biệt và thành công.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Du lịch năm 2023 với chủ đề "Phát triển Du lịch văn hóa Việt Nam”. Tại diễn đàn, Tổng Cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhận định, đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhu cầu du lịch, tạo ra các xu hướng du lịch mới.

Trong bối cảnh các nước trên thế giới, nhất là trong khu vực ASEAN đều tập trung những giải pháp ưu tiên phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng trở lại của ngành thì du lịch Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch trong việc thu hút thị trường khách nước ngoài cũng như phát triển du lịch nội địa...

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thời điểm trước dịch Covid-19, du lịch văn hóa đã đóng góp 37% trong du lịch toàn cầu và dự báo có thể tăng 15% mỗi năm. Việc phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và giá trị văn hóa là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.

Ngành du lịch đã đưa sản phẩm du lịch văn hóa trở thành một trong những dòng sản phẩm quan trọng hàng đầu được thúc đẩy phát triển trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cũng như Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo thông tin từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong số khách du lịch văn hóa nói chung, khách đến tham quan các viện bảo tàng chiếm khoảng 59%; thăm các di tích lịch sử, di sản văn hóa chiếm khoảng 56% - cao hơn nhiều đi dự các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, có thể áp dụng các mô hình đã thành công ở một số quốc gia để thu hút khách du lịch văn hóa, như: biểu diễn thực cảnh; kể chuyện về lịch sử, văn hóa của dân tộc, địa phương một cách thú vị; nhìn nhận và khai thác một cách mới lạ những yếu tố tưởng chừng quen thuộc…

Ở nước ta, đã có những sản phẩm du lịch kết hợp với phát huy giá trị văn hóa, như: tour kết nối di sản thế giới các nước ASEAN; hành trình di sản miền trung; các lễ hội của Việt Nam như Festival nghệ thuật Huế, Festival biển Nha Trang, Carnavan biển Hạ Long, Festival cồng chiêng Tây Nguyên, Festival hoa Đà Lạt... và gần đây nét đặc thù trong văn hóa đã được các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng thành các sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình thực cảnh "Ký ức Hội An”, "Tinh hoa Bắc Bộ”, "Múa rối nước”; các tour du lịch làng nghề cũng là sự lựa chọn hàng đầu đối với khách quốc tế khi đến với Việt Nam.
(Theo NDO)

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục