Quảng Ninh tổ chức Lễ hội Carnaval Hạ Long 2007

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2007 | 12:00:00 AM

Lễ hội Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2007 sẽ được tổ chức từ ngày 28/4 đến hết ngày 2/5/2007.Khác với những năm trước, Lễ hội Du lịch Hạ Long 2007 sẽ được tổ chức với mô hình carnaval đường phố nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn.

Chương trình khai mạc "Carnaval Hạ Long" bắt đầu vào hồi 16h30 và bắt đầu truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 17h ngày 28/4/2007. Địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội sẽ được diễn ra tại khuôn viên công viên quốc tế Hoàng Gia và khu vực sân khấu bến phà Bãi Cháy. Phần hội Carnaval sẽ diễn ra trên đường phố, từ khu vực sân khấu dọc theo đường bờ Vịnh Hạ Long, xuyên qua Bưu điện Bãi Cháy và đến bến tàu Du lịch. Các xe hoa và đoàn diễu hành nghệ thuật sẽ lần lượt nối đuôi nhau trình diễn. Mỗi xe hoa được thể hiện như là một sân khấu nhỏ chuyển động. Song song với khu vực này, trên mặt Vịnh sẽ có hàng trăm chiếc tàu du lịch trang trí với các biểu trưng cánh buồm, rồng, cờ hoa... nối đuôi nhau diễu hành.

Trước giờ khai mạc, công chúng và khán giả sẽ được thưởng thức các trò chơi hấp dẫn do nhóm Cascadeur Tp. Hồ Chí Minh trình diễn "Kỷ lục Việt Nam" và " Những chuyện lạ Việt Nam": Xe ô tô, mô tô cán qua người không lót ván, Người bay trên không từ toà nhà này sang tòa nhà khác; chém gạch, đập búa tạ lên đầu, Người bay từ vách núi hoặc tầng cao xuống, bay lướt trên mặt nước, vua bọ cạp... ngoài ra còn có các tiết mục đi cà kheo do các nghệ nhân thực hiện.

Chương trình văn hóa nghệ thuật cũng rất đa dạng và đặc sắc với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế như Quảng Tây, Hải Nam (Trung Quốc), Gang won (Hàn Quốc). Ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Anh Khoa, Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Anh, Tân Nhàn. Kết thúc lễ khai mạc sẽ là màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Ngoài chương trình lễ hội carnaval, trong dịp Tuần lễ Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2007 từ ngày 28/4 - 2/5/2007 tại trung tâm du lịch Hạ Long đồng thời sẽ diến ra  nhiều các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế, các hoạt động thể dục thể thao, múa rồng lân, liên hoan ẩm thực, hội chợ thương mại- du lịch quốc tế...

(Theo TCDL)

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục