Chợ đá quý Lục Yên - nơi “săn” báu vật của người đam mê đá quý

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/1/2024 | 7:47:14 AM

YênBái - Lục Yên không chỉ là điểm đến của những người yêu thích cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng mà còn là nơi lưu giữ và trưng bày những viên đá quý tinh khiết, quyến rũ. Chợ đá quý Lục Yên đã trở thành một điểm thu hút không chỉ đối với người dân địa phương mà còn thu hút du khách yêu thích ngọc lục bảo.

Du khách “săn” đá quý ở Chợ đá quý Lục Yên.
Du khách “săn” đá quý ở Chợ đá quý Lục Yên.

Chợ đá quý Lục Yên không chỉ là nơi trưng bày mà còn là bảo tàng lưu giữ những câu chuyện lịch sử. Với hơn ba thập kỷ hoạt động, chợ đã trải qua nhiều thăng trầm, từ thời kỳ phồn thịnh đến những giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn duy trì được vị thế và giá trị lâu dài của mình. Chợ đá quý Lục Yên nổi tiếng với sự đa dạng của đá quý, từ thạch anh, ngọc lục bảo, hồng ngọc đến nhiều loại đá quý khác. Các sản phẩm tại đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng giá trị văn hóa, tinh thần, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Nơi đây không chỉ là địa chỉ giao thương mà còn là "ngôi nhà” chung của những nghệ nhân đá quý tài năng. Tại đây, bạn có cơ hội chứng kiến quá trình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo từ đôi bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân chế tác đá quý hàng đầu. Bởi vậy, du khách không chỉ đến Chợ đá quý Lục Yên để chiêm ngưỡng mà còn để trải nghiệm mua sắm, có cơ hội tham gia các buổi thảo luận và làm thủ công để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và giá trị của những viên đá quý độc đáo.

Chợ đá quý Lục Yên tọa lạc tại trung tâm thị trấn - điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và gặp gỡ. Phiên chợ đá quý này rất đặc biệt, mọi người họp chợ đều đặn các ngày trong tuần nhưng phiên chợ chỉ diễn ra trong một buổi từ sáng đến trưa là tan. Tầm từ 7 đến 8 giờ sáng là thời điểm chợ đông vui và nhộn nhịp nhất. 


Lịch sử hình thành phiên chợ này bắt nguồn từ những người đào đá đỏ vào những năm 1989-1990. Ban đầu họ chỉ đơn giản mở hàng bán đá quý để đổi lấy tiền và một số vật phẩm, nhưng dần dần theo thời gian khu chợ với mặt hàng độc đáo này được nhiều người biết đến hơn và phát triển từ gian chợ tự phát của người dân thành một khu chợ lớn như bây giờ. 

Dù đã trải qua 30 năm tuổi đời, khu chợ này vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, giản dị. Chẳng thế mà mọi người khi ghé thăm và mua đá quý ở Chợ đá quý Lục Yên đều rất cảm mến chủ các quầy hàng tại đây bởi tính cách nhẹ nhàng, thân thiện nhưng cũng rất nhiệt tình của họ. 

Đến đây, hầu hết du khách đều bất ngờ, ấn tượng với việc tại đây người ta bày bán đá quý trên sạp như bán rau và cũng thú vị nữa là chủ của các sạp hàng đều là nữ - hầu hết đã gắn bó lâu năm ở chợ. Mức giá của đá quý tại chợ cũng rất đa dạng, bạn có thể mua được những viên đá nhỏ, thô sơ chỉ với giá 50.000 đồng. Nhưng ngược lại cũng có những viên đá trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng. 

Những viên đá càng to, càng đẹp và càng tinh xảo sẽ càng giá trị. Bên cạnh những viên đá thô sơ, du khách cũng có thể tìm mua được những viên đá được mài giũa tinh xảo, là những tác phẩm nghệ thuật vô cùng tuyệt vời.

Lục Yên được mệnh danh là "vùng đất ngọc” với nguồn ngọc phong phú. Đá quý Lục Yên có nguyên liệu chất lượng hàng đầu, mang đến những sản phẩm đá quý tuyệt đẹp và độc đáo. Trong số những viên đá quý nổi bật từ vùng đất ngọc Lục Yên này, có một viên ruby đỏ lớn nhất Việt Nam, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Viên ruby này được coi là kỳ quan thiên nhiên và thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu đá quý và du khách. Nếu bạn đam mê đá quý, Chợ đá quý Lục Yên chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ qua.

Hoàng Anh

Tags Chợ đá quý Lục Yên đá quý báu vật rubi

Các tin khác
Nhà thờ Chính tòa Kon Tum.

Được coi là nhà thờ đẹp nhất Tây Nguyên và là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam, Nhà thờ Chính tòa Kon Tum (còn gọi là Nhà thờ gỗ) là một công trình kiến trúc độc đáo với hơn 100 năm lịch sử. Công trình này được coi là biểu tượng kiến trúc của phố núi Kon Tum.

Du khách đăng kí nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Chuồn Chuồn, thị xã Nghĩa Lộ.

Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 303 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế 26 nghìn lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 275 tỉ đồng, vượt kế hoạch đã đề ra.

Các homestay ở thị xã Nghĩa Lộ khai thác giá trị ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, UBND thị xã Nghĩa Lộ đề ra 3 mục tiêu và 18 nội dung cụ thể, giao cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện, theo dõi và đôn đốc.

Lãnh đạo Thị ủy Sa Pa và Huyện ủy Mù Cang Chải ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn, giai đoạn 2024 – 2028

Trung tuần tháng 1/2024, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Thị ủy Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức Hội nghị định hướng hợp tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc giai đoạn 2024 - 2028. Đây được xem là động thái quan trọng, là hướng đi mới của 2 địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy phát triển du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục